Giáo hoàng Francis nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp

Giáo hoàng bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ cần vài ngày điều trị thích hợp tại Bệnh viện Gemelli ở Rome.

Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đã nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp sau khi bị khó thở trong những ngày gần đây và sẽ ở lại bệnh viện Rome trong vài ngày để điều trị.

“Trong những ngày qua, Giáo hoàng Francis đã than phiền về một số vấn đề về hô hấp và chiều nay đã được đưa đến Bệnh viện Gemelli để kiểm tra y tế,” phát ngôn viên của Vatican Matteo Bruni cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

“Kết quả của những [xét nghiệm] này cho thấy một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp (không bao gồm COVID-19) sẽ cần vài ngày điều trị thích hợp tại bệnh viện,” Bruni nói.

“Đức Thánh Cha Francis xúc động trước nhiều thông điệp nhận được và bày tỏ lòng biết ơn về lời cầu nguyện.”

Hãng thông tấn Ý ANSA đưa tin, lịch trình của vị giáo hoàng 86 tuổi vào ngày mai và thứ Sáu đã bị hủy bỏ, đồng thời cho biết thêm rằng giáo hoàng đã chụp CT ngực và mức độ bão hòa trong máu của ông vẫn ổn. Không có vấn đề về tim đã được phát hiện, tuyên bố nói thêm.

Nhìn chung, tình hình không đáng lo ngại, các nguồn tin y tế nói với ANSA.

Trong một tuyên bố trước đó, ông Bruni nói rằng việc đến bệnh viện đã được lên kế hoạch.

Vẫn chưa rõ khi nào Giáo hoàng sẽ trở lại Vatican, nơi các lễ kỷ niệm Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh trước Lễ Phục Sinh sẽ được tổ chức vào tuần tới.

Nhà lãnh đạo gốc Argentina của Giáo hội Công giáo La Mã đã tổ chức buổi tiếp kiến chung hàng tuần trên Quảng trường St Peter trước hàng nghìn tín đồ vào sáng thứ Tư.

Ông đã được lên kế hoạch trả lời phỏng vấn trên truyền hình sau đó, nhưng phải hủy bỏ và thay vào đó được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Các nhóm tin tức truyền hình, phóng viên và nhiếp ảnh gia báo chí đã được bố trí bên ngoài bệnh viện vào tối thứ Tư, nơi họ theo dõi căn phòng trên tầng 10 nơi giáo hoàng đang ở.

Vào tháng 7 năm 2021, Giáo hoàng Francis đã phẫu thuật đường ruột tại cùng bệnh viện và dành 11 ngày ở đó để hồi phục. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông chỉ ra rằng ông lại gặp rắc rối với đường ruột của mình.

Giáo hoàng cũng đã bị các vấn đề nghiêm trọng về đầu gối trong hơn một năm, khiến ông thường phải sử dụng xe lăn.

Cho đến nay, Đức Francis đã từ chối phẫu thuật đầu gối, được cho là một phần vì không phản ứng tốt với thuốc gây mê trong ca phẫu thuật trước đó.

Lê Vy

 

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Sinh viên Trung Quốc đột ngột ồ ạt đến Philippines, gây lo ngại an ninh quốc gia

Hơn 4.600 sinh viên Trung Quốc đã đăng ký học tại một trường đại học…

57 phút ago

Bị dị ứng phấn hoa, nhân viên được công ty cho làm việc ở Okinawa, Hawaii

Nếu bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng, nhân viên có thể chuyển đến Okinawa,…

2 giờ ago

FPT và VTV bị phạt tiền vì phát quảng cáo website cá độ trực tuyến

Phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng cáo các website cá độ…

3 giờ ago

Philippines nói quyết định củng cố quan hệ với Nhật, Mỹ là ‘lựa chọn chủ quyền’

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 18/4 nói rằng quyết định tăng cường mối quan hệ…

3 giờ ago

TP.HCM: Hơn 400 cây xanh bị đốn hạ để làm tuyến metro số 2

Theo MAUR, dự án metro số 2 sẽ ảnh hưởng tới 453 cây xanh. Trong…

4 giờ ago

Học sinh trường kỹ thuật giúp tài xế sửa xe buýt hỏng bên đường

Khi nhìn thấy xe buýt hỏng bên đường, cậu học sinh đã chạy đến giúp…

6 giờ ago