Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Telemundo được công bố hôm 26/5, bên cạnh nhiều chủ đề khác, Giáo hoàng Francis đã trả lời câu hỏi về giải pháp hòa bình ở Ukraine và vấn đề phá thai ở Hoa Kỳ.

GettyImages 1489766260
Giáo hoàng Francis gặp Tổng thống Ukrainian Volodymyr Zelensky tại Vatican hôm 13/5/2023. (Nguồn ảnh: Vatican Media qua Vatican Pool/Getty Images)

Vấn đề Ukraine

Phóng viên: “Tôi muốn hỏi ngài về cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông ta không cần người trung gian [hòa giải]; nhưng trên thực tế, ông ta đã yêu cầu ngài tham gia vào công thức hòa bình của ông ấy, trong đó bao gồm việc Nga trả lại các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm. Ngài có nghĩ rằng Nga nên làm điều đó để đạt được hòa bình?”

Giáo hoàng: “À, cuộc trò chuyện không phải là được nói theo cách đó. Về những điều tôi đã nói, phải không?…”

“Ông ta [Zelensky] đã yêu cầu tôi một đặc ân rất lớn, đó là cố gắng giải vấn đề những đứa trẻ [Ukraina] đã được đưa đến Nga. “Hãy coi này, tôi yêu cầu ngài việc đó”.”

“Họ không mơ mộng nhiều về đàm phán hòa bình đâu, bởi vì phe Ukraine thực sự rất mạnh: Toàn bộ Châu Âu và cả Hoa Kỳ. Nói cách khác, họ có một lực lượng rất lớn của riêng mình. Phải vậy không?”

“Điều mà ông ta rất bị thương tổn và cũng là điều mà ông ta yêu cầu được hợp tác là cố gắng đưa những đứa trẻ ấy trở về Ukraine.”

Phóng viên:Để đạt được hòa bình, theo ngài, Nga có nên trả lại những vùng lãnh thổ đó không?”

Giáo hoàng:Đó là một vấn đề chính trị. Hòa bình sẽ đạt được vào ngày họ có thể nói chuyện với nhau, tự họ hoặc thông qua người khác.”

Vấn đề phá thai ở Hoa Kỳ

Phóng viên: “Thưa Giáo hoàng, ở Hoa Kỳ có một cuộc tranh luận rất lớn xung quanh vấn đề phá thai. Chúng tôi đã biết lập trường của Giáo hội là gì, nhưng ngài có nghĩ rằng một người phụ nữ bị hãm hiếp có quyền không sinh con của mình, đứa con là sản phẩm của vụ hãm hiếp đó không?”

Giáo hoàng: “Tôi nói điều này về phá thai: Trong bất kỳ cuốn sách phôi học nào của trường đại học năm thứ hai đều nói rằng một tháng sau khi thụ thai, ngay cả trước khi người mẹ nhận biết [mình đã mang thai], thì toàn bộ hệ thống cơ quan đã được đưa vào bên trong và DNA có thể thấy rõ.”

“Nói cách khác, nó là một sinh mệnh sống. Tôi không nói đó là một người, [tôi nói] đó là một sinh mệnh sống.”

“Vì vậy, tôi tự đặt câu hỏi: Tiêu diệt một chúng sinh để giải quyết vấn đề đó thì có hợp pháp không?”

“Câu hỏi thứ hai: Thuê sát thủ để giải quyết vấn đề đó thì có hợp pháp không?”

“Và bạn có tình huống chính là như vậy! Bạn không thể tách tôi ra khỏi điều ấy. Bởi vì nó là sự thật.”

Nhật Tân