Hôm 1/4 vừa qua, Giáo hoàng Francis đã xuất viện sau 3 ngày phải điều trị các triệu chứng khó thở, theo tờ Euro News.

điều trị
Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Praszkiewicz/Shutterstock)

Sau khi lên xe rời bệnh viện Gemelli tại Rome, Giáo hoàng đã ngó ra ngoài cửa xe, mỉm cười và vẫy chào đám đông trước trở về Vatican để chuẩn bị cho tuần sự kiện quan trọng theo lịch Công giáo.

Hôm 29/3, Giáo hoàng Francis thông báo nhập viện do khó thở. Tòa thánh Vatican cũng đã xác nhận Giáo hoàng Francis nhập viện do nhiễm trùng đường hô hấp. Trong một tuyên bố trước đó, phát ngôn viên của Vatican Matteo Bruni nói rằng việc đến bệnh viện điều trị đã được lên kế hoạch.

Sức khỏe của Giáo hoàng Francis, hiện 86 tuổi, là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm thời gian gần đây. Đầu tháng 3, Giáo hoàng Francis đã kỷ niệm 10 năm đứng đầu Tòa thánh Vatican. Dù hạn chế về sức khỏe và tuổi tác, song Giáo hoàng Francis tiếp tục đi khắp thế giới. Dự kiến, Giáo hoàng sẽ tới Hungary và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban trong tháng 4 này.

Vào tháng 7/2021, Giáo hoàng Francis đã phẫu thuật đường ruột tại cùng bệnh viện và dành 11 ngày ở đó để hồi phục. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông chỉ ra rằng ông lại gặp rắc rối với đường ruột của mình.

Giáo hoàng cũng đã bị các vấn đề nghiêm trọng về đầu gối trong hơn một năm, khiến ông thường phải sử dụng xe lăn.

Cho đến nay, ông Francis đã từ chối phẫu thuật đầu gối, được cho là một phần vì không phản ứng tốt với thuốc gây mê trong ca phẫu thuật trước đó.

Phan Anh

Video: Con người mãi mãi luôn cần có nhau