Trong một phỏng vấn ngày Chủ Nhật (18/12), khi được phóng viên tờ báo ABC tiếng Tây Ban Nha hỏi về khả năng kết thúc của cuộc chiến ở Ukraine, Giáo hoàng Francis đã trả lời rằng có thể “cuộc chiến toàn cầu” đó sẽ kéo dài, và đưa ra lời nhận xét ngắn gọn giải thích lý do.

Pope Francis in March 2013 b
Giáo hoàng Francis (Ảnh: Wikimedia)

“Tôi không thấy rằng [cuộc chiến tại Ukraine] sẽ sớm kết thúc,” Giáo hoàng trả lời, và giải thích, “vì đó là một cuộc chiến toàn cầu.”

“Hãy nhớ lấy điều này. Có nhiều bàn tay đang khuấy trong cái nồi chiến tranh ấy. Nó là toàn cầu.”

Giáo hoàng nói tiếp:

“Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này được tiến hành khi một đế chế nào đó bắt đầu suy yếu. Và khi có những vũ khí được sử dụng, được thử nghiệm và được trao bán.”

“Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa.”

Tờ báo RT của Nga, dường như đồng ý với quan điểm này khi trích dẫn lời của Giáo hoàng, mặc dù thời gian gần đây, những chỉ trích của Giáo hoàng về cuộc xâm lược do Nga khởi xướng này khiến phe Nga không mấy hài lòng.

“Nga vẫn luôn nói cuộc “chiến tranh ủy quyền” này thực chất chính là cuộc chiến chống lại Nga bởi một nước láng giềng do Hoa Kỳ và NATO tài trợ,” tờ báo viết. “Hoa Kỳ và các đồng minh đã cam kết hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ‘đến chừng nào mà’ Nga thua cuộc, đồng thời khăng khăng tuyên bố rằng họ nằm ngoài xung đột.”

Giáo hoàng Francis từng nhiều lần lên tiếng phản đối chiến tranh ở Ukraine, nhắc nhở hãy nghĩ đến những người Ukraine đang phải sống trong trong hoàn cảnh khó khăn, và thường kêu gọi hòa bình, đã trả lời như sau khi được phóng viên ABC hỏi về việc này:

“Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi có thể làm. Nhưng họ không nghe. Những gì đang diễn ra ở Ukraine thật kinh khủng. Nhiều sinh mệnh bị tàn sát. Vấn đề này đã nghiêm trọng rồi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục phản đối [chiến tranh] này.”

Thiên Đức