Hôm thứ Tư (14/12), Giáo hoàng Francis đã kêu gọi mọi người hãy làm lễ Giáng sinh “khiêm tốn” trong năm nay, và hãy dùng tiền tiết kiệm được để quyên góp cho “những người dân Ukraine đang đau khổ”, theo AP đưa tin.

shutterstock 544259368
Giáo hoàng Francis (Ảnh: Praszkiewicz/ Shutterstock)

Trong buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần, đức Francis đã kêu gọi hãy có “những việc làm cụ thể” của lòng bác ái dành cho người Ukraine trong mùa lễ này.

“Ăn mừng Giáng sinh và tổ chức tiệc tùng cũng tốt đấy, nhưng [năm nay] chúng ta hãy giảm chi tiêu cho Giáng sinh xuống một chút,” Giáo hoàng nói.

“Chúng ta hãy làm một Giáng sinh khiêm tốn hơn, với những món quà khiêm tốn hơn, và hãy gửi những gì chúng ta tiết kiệm được cho người dân Ukraine đang cần nó.”

Đức Francis thường xuyên lên tiếng về những người “tử vì đạo” của Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24/2.

Vatican đã tổ chức các hoạt động giao hàng nhân đạo trong những tháng gần đây, bao gồm cả một đợt phát động quần áo trong tháng này để mang quần áo giữ nhiệt cho những người Ukraine đang chịu đựng cái lạnh mùa đông thiếu thốn sưởi ấm và điện.

“Họ đói, họ lạnh, rất nhiều người chết vì thiếu bác sĩ và y tá,” Giáo hoàng nói.

“Chúng ta đừng quên họ. Có Giáng sinh, có yên bình với Chúa, và cũng có người Ukraine trong tim.”

Về hoạt động ngoại giao dịp Giáng sinh, Vatican cho biết tuần này rằng đức Francis đã gửi thư cho các nguyên thủ quốc gia trên toàn cầu yêu cầu họ thực hiện một “cử chỉ khoan hồng” cho các tù nhân đủ điều kiện. Đức Francis giải thích rằng làm như vậy sẽ “mở ra [cánh cửa tới] ân điển của Thiên Chúa tại thời điểm này khi còn rất nhiều căng thẳng, bất công, và xung đột.”

Thiên Đức