Gần 2 tuần sau khi FBI đột kích dinh thự ở Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, giáo sư danh dự về luật tại Đại học Harvard – ông Dershowitz, đã lên tiếng bảo vệ ông Trump, nói rằng cuộc khám xét là “không thỏa đáng”.

dot kich FBI
FBI đột kích dinh thự ông Trump tại Mar-a-Lago (Ảnh chụp màn hình video)

Vào Chủ nhật (ngày 21/8), ông Alan Dershowitz đã nhấn mạnh trên chương trình MediaBuzz của Fox News rằng ông đã từng 2 lần bỏ phiếu chống lại ông Trump, đồng thời “mong chờ” một lần nữa bỏ phiếu không lựa chọn ông Trump. Tuy nhiên ông cho biết FBI đã tiến hành một “cuộc lục soát không thỏa đáng” để có được các tài liệu.

“Hãy nhìn xem, tôi đã bỏ phiếu chống Trump hai lần. Tôi mong có cơ hội bỏ phiếu chống lại ông ấy lần thứ ba, nhưng tôi sẽ không chống lại Trump bằng cách chống lại Tu chính án thứ Tư hoặc Hiến pháp, hoặc trái với nguyên tắc mà tôi kiên trì giữ vững cả đời.” Ông Dershowitz nói, “Đây là một cuộc khám xét không thích hợp. Đáng lẽ họ phải thực hiện trát đòi hầu tòa. Đây mới là phương thức làm việc thông thường của Bộ Tư pháp – tính quấy nhiễu tương đối nhỏ.”

Ông nói tiếp, “Bây giờ, nếu bản tuyên thệ (về cuộc đột kích) được tiết lộ, nó có thể giải thích tại sao lệnh phải có hiệu lực ba hoặc hai ngày rưỡi sau khi được ban hành, nhưng hiện tại lại phụ thuộc nghiêm trọng vào việc chính phủ chứng minh cho tính chính đáng của cuộc lục soát mang tính xâm nhập này.” 

Ông Alan Dershowitz cho biết, “không, đây không phải là một cuộc đột kích, đây là một cuộc lục soát theo kiểu xâm nhập được tòa án cho phép. Nhưng điều này không chỉ căn cứ vào chữ viết bề mặt của Tu chính án thứ Tư, mà căn cứ vào nội hàm của nó để chứng minh tính hợp pháp của cuộc lục soát.”

Trong Tu chính án thứ Tư của Hiến pháp Mỹ nêu rõ: “Mọi người có quyền được bảo đảm an toàn về cơ thể, chỗ ở, giấy tờ và tài vật, để không bị khám xét và bắt giữ một cách vô lý; quyền này không bị xâm phạm; trừ phi lý do có khả năng thành lập, cộng thêm tuyên thệ hoặc thệ nguyện đảm bảo, đồng thời phải nêu rõ cụ thể nơi phải khám xét, người phải bắt, những thứ phải thu giữ, nếu không nhất loạt không được ban bố trát lục soát, bắt giữ.”

Theo các báo cáo, cuộc khám xét lần này của FBI đối với dinh thự tại Mar-a-Lago rất rộng, bao gồm tất cả các không gian ngoại trừ phòng khách của thành viên và thậm chí tủ quần áo của cựu đệ nhất phu nhân Melania cũng bị lật tung, để lại “một đống hỗn độn”.

Ông Trump cho biết trên “TRUTH Social” của mình vào thứ Bảy tuần trước (20/8) rằng ông sẽ thực hiện một “kiến nghị quan trọng” liên quan đến Tu chính án thứ tư.

Bài đăng của ông Trump có nội dung: “Trước cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng, một đề nghị lớn về Tu chính án thứ Tư sẽ sớm được đệ trình chống lại hành vi xâm phạm nơi cư trú ở Mar-a-Lago của tôi. Các quyền của tôi, kể cả quyền của tất cả người Mỹ đã bị xâm phạm chưa từng có ở đất nước của chúng ta. Hãy nhớ rằng họ thậm chí còn theo dõi hoạt động tranh cử của tôi. Cuộc săn lùng phù thủy tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ đã diễn ra trong 6 năm, nhưng kẻ gian vẫn bình an vô sự. Điều này không được phép tiếp tục!”

Hôm thứ Hai (22/8), ông Trump đã đệ trình một kiến nghị lên tòa án để yêu cầu bổ nhiệm bên thứ ba đánh giá các tài liệu mà FBI đã tịch thu trong vụ bố ráp dinh thự Mar-a-Lago hôm 8/8.

Theo Newsmax, ông Trump kiện Chính phủ Mỹ lên Tòa án Quận phía Nam của tiểu bang Florida để yêu cầu tòa bổ nhiệm “chuyên gia đặc biệt”.

Một chuyên gia đặc biệt (special master) là mật vụ do tòa án chỉ để đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt liên quan tới một vụ án, theo Trường Luật Cornell.

“Về mặt lý thuyết, ‘chuyên gia đặc biệt’ khác với ‘chuyên gia’. Vai trò của chuyên gia chủ yếu là điều tra, thu thập bằng chứng hoặc tài liệu để thông báo một số hành động tương lai của tòa, trong khi đó, một chuyên gia đặc biệt thực hiện một số hành động trực tiếp của tòa”, cũng theo Trường Luật Cornell.

Theo bản kiến nghị dày 27 trang do luật sư của ông Trump ký tên gửi tòa án, cựu tổng thống yêu cầu tòa ra các lệnh sau:

• Chỉ định một Chuyên gia Đặc biệt;
• Cấm tiếp tục đánh giá về các tài liệu do Chính phủ tịch thu cho đến khi một Chuyên gia Đặc biệt được chỉ định;
• Yêu cầu Chính phủ phải cung cấp chi tiết Danh mục Tài sản đã tịch thu;
• Yêu cầu Chính phủ phải trả lại tất cả các tài liệu đã tịch thu mà chúng không thuộc phạm vi của Lệnh Khám xét.

Kiến nghị của ông Trump cũng đưa ra tuyên bố rằng: “Chính trị không thể được phép gây ảnh hưởng tới việc thực thi công lý. Tổng thống Donald J. Trump là ứng viên sáng giá trong cuộc Bầu cử Tổng thống Sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 và trong cuộc Tổng tuyển cử Tổng thống Mỹ 2024 nếu ông quyết định chạy đua”.

Trí Đạt (t/h)