Tóm lược chiến sự hôm Thứ Sáu (9/6), Reuters đưa tin rằng đã có giao tranh ác liệt ở dải chiến tuyến phía Nam Ukraine, với thông tin từ phía Nga nói lần đầu tiên giao chiến với xe tăng và thiết giáp của Đức và Mỹ, và các con số đưa ra cho thấy quân Kyiv đã thất bại nặng nề. Trong khi đó hầu như không có chiến báo độc lập từ phía Kyiv, và rất khó nói được họ có thành công chọc thủng hàng phòng ngự của quân Nga như đã kỳ vọng nhiều tháng qua hay không.

Nga Ukraine 2
Lính cứu hỏa làm việc tại khu vực có các ngôi nhà dân cư bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công tại thị trấn Zviahel, vùng Zhytomyr, Ukraine. Ảnh ngày 9/6/2023. (Nguồn: Dịch vụ báo chí của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại vùng Zhytomyr)

Đã là chiến dịch phản công?

Reuters dẫn lời đánh giá của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng “chiến dịch tấn công này đã bắt đầu”“Quân đội Ukraine đã không đạt được mục đích của họ trong bất kỳ lĩnh vực nào.”

Reuters cho hay quân Kyiv có 12 lữ đoàn với tổng số 50.000–60.000 quân sẵn sàng tham chiến. Trong đó có 9 lữ đoàn được phương Tây vũ trang và huấn luyện. Không đưa ra số quân sẵn sàng tham chiến của Nga, nhưng tờ báo cho rằng Nga đã liên tục hoàn thiện hệ thống phòng thủ của mình.

Moskva và các blogger phe Nga đưa tin về các trận chiến dữ dội vào thứ Sáu trên mặt trận Zaporizhzhia gần thành phố Orikhiv, xung quanh điểm giữa của “cây cầu đất liền” nối Nga với bán đảo Crimea. Nơi đây được coi là một trong những mục tiêu khả dĩ nhất của quân Kyiv trong chiến dịch tấn công lần này.

RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga rằng quân Kyiv trong 24 giờ qua đã mất 1.240 lính, 39 xe tăng, cùng với 30 xe quân sự, 38 xe bọc thép, cùng nhiều vũ khí như xe và pháo các loại; trong đó có các vũ khí của Âu Mỹ đưa vào chiến trường Ukraine. Trên không, 13 máy bay không người lái và 2 chiếc tên lửa tàng hình Shadow Storm (của Anh) cũng bị bắn rụng.

Hồi đầu tuần, Kyiv đã cho nã pháo vào các nơi hậu phương của Nga, trong đó có khu vực Belgorod.

Trong khi đó, Kyiv hầu như không nói gì về mặt trận phía Nam. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar chỉ nói rằng các trận chiến ở Velyka Novosilka vẫn đang tiếp diễn và quân đội Nga đang tiến hành “phòng thủ tích cực” tại Orikhiv.

Ở chiến tuyến phía Đông, trấn Bakhmut, phe Kyiv đã báo cáo giành được lãnh thổ xung quanh Bakhmut, mà lực lượng Nga đã chiếm được vào tháng trước. Chính quyền Kyiv thường cấm các nhà báo tiếp cận chiến tuyến của họ trong các hoạt động tấn công.

Video của BBC về chiến tranh Ukraine tuần qua:

Đập thủy điện Nova Kakhovka

Vụ đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ hôm Thứ Ba cho thấy tính áp đảo của truyền thông phương Tây.

Cơ quan đặc vụ SBU của Ukraine cho đăng một đoạn thu âm của 2 người nói chuyện bằng tiếng Nga, mà SBU miêu tả rằng đó là những người lính Nga. Nội dung cuộc trò chuyện có chỗ nói rằng một “nhóm phá hoại” nào đó người Nga đã phá con đập. Một tình tiết nữa liên quan là cùng quãng thời điểm gần 3h sáng hôm Thứ Ba (thời điểm con đập bị vỡ), người dân đã nghe 1 tiếng nổ lớn. Tất cả bằng chứng cho đến nay chỉ có vậy.

Nhưng những cảnh quay thương cảm, những hình ảnh cứu trợ (kể cả cứu với động vật như chó và mèo), đều được phía Ukraine ghi chép và đăng tải liên tiếp trên cả các kênh truyền thông chính thống cũng như các mạng xã hội, kèm theo định tội tất cả những việc đó cho Nga. Kể cả cái gọi là ‘nhà hoạt động môi trường trẻ’ Greta Thunberg cũng lên tiếng định tội Nga phá hoại môi trường.

Phía Nga dường như không có được đội ngũ làm thông tin đông đảo như vậy, và cũng không có được bằng chứng gì chắc chắn.

Những gì diễn ra ở chiến trường cho thấy vụ vỡ đập dường như không gây trì hoạn cho các hoạt động quân sự của cả 2 phe.

Nhật Tân