Theo luật sư Rudy Giuliani, một thẩm phán ở Hạt Antrim, Michigan, đã ra lệnh ‘kiểm tra pháp y’ 22 máy thuộc hệ thống bỏ phiếu Dominion.

Cựu Thị trưởng Thành phố New York viết trên Twitter vào ngày 4/12: “Đây là nơi những chiếc máy Dominion không đáng tin cậy đã chuyển 6.000 phiếu bầu từ Trump sang Biden. Việc số phiếu tăng vọt do Dominion xảy ra khắp tiểu bang”.

Theo Epoch Times, hiện chưa rõ phán quyết trên của thẩm phán Hạt Antrim thuộc vụ kiện nào. Trong các hồ sơ công khai của 4 vụ kiện lớn ở Michigan không có lệnh như ông Giuliani mô tả. Hiện ông Giuliani cũng chưa trả lời yêu cầu làm rõ của tờ báo.

Việc ông Giuliani đề cập đến những lỗ hổng trong hệ thống Dominion dẫn đến việc phiếu bầu bị chuyển đổi đã bị các quan chức bầu cử Michigan và công ty Dominion phủ nhận. Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Michigan cho biết các phiếu bầu đã bị chuyển là do sơ suất của một thư ký Hạt Antrim. 

Các cáo buộc về thao túng phiếu bầu thông qua việc lạm dụng máy Dominion là điểm chính trong các vụ kiện bầu cử của cựu công tố viên liên bang Sidney Powell.

Tuy vậy, Dominion đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Lệnh nói trên của thẩm phán là trường hợp đầu tiên bật đèn xanh cho Chiến dịch Trump kiểm tra các máy móc của Dominion.

Hôm thứ Sáu, đảng Cộng Hòa (GOP) bang Michigan đã nêu quan ngại về một biên bản ghi nhớ do Bộ trưởng Nội vụ Michigan Jocelyn Benson gửi, trong đó nói rằng “đang thúc đẩy việc xóa hàng loạt dữ liệu bầu cử”, mặc dù một người phát ngôn của văn phòng Nội vụ sau đó cho biết quá trình này là thường lệ.

GOP cho biết văn phòng của bà Benson đã nói với các nhân viên tại các Hạt “xóa phần mềm Sổ Bầu cử ​​điện tử và các tệp liên quan”.

Luật sư Giuliani đã làm chứng trước các nhà lập pháp Michigan vào thứ Tư (2/12), nói rằng họ là trọng tài cuối cùng của cuộc bầu cử.

Giuliani cho biết ông không yêu cầu các nhà lập pháp chuyển 16 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn — hiện được chứng nhận cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden — cho ông Trump. Thay vào đó, ông nói hy vọng các nhà lập pháp tiểu bang sẽ tự điều tra và xem xét các bằng chứng để thấy rõ cần làm gì.

“Các ngài không nên quyết định bất cứ điều gì dựa trên những gì tôi tin”, ông Giuliani nói hôm 2/12, nói thêm rằng bằng chứng được đưa ra tại phiên điều trần “chỉ là một mẫu”.

“Có rất nhiều bằng chứng mà các ngài có thể xem qua, và chúng sẽ thuyết phục các ngài rằng cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp,” ông Giuliani nói. “Tôi đề nghị các ngài hãy xem xét chúng.”

Ngân Hà, theo Epoch Times

Xem thêm: