Chính là vì lợi ích bản thân, theo quan điểm của một phóng viên khi anh trả lời câu hỏi của hãng tin Fox News hôm 21/3. Glenn Greenwald – một nhà báo, tác giả và luật sư người Mỹ – cho rằng Hoa Kỳ muốn chiến tranh Ukraine kéo dài để đạt lợi ích cho vị thế của mình, rằng các chính khách Hoa Kỳ đã giả dối khi nói rằng chiến tranh Ukraine là do người Ukraine quyết định và Hoa Kỳ chỉ là hỗ trợ, và rằng Hoa Kỳ đã dùng tuyên truyền để che dấu tất cả điều ấy đồng thời giữ được vị thế đạo đức ở công luận.

Video anh Glenn Greenwald trả lời phỏng vấn của truyền hình Fox News hôm 21/3:

Tucker Carlson: Vậy là lần thứ 2 mà chúng ta biết được chính quyền Biden đã đập bỏ bất kỳ nỗ lực nào để đạt được một khả năng ngừng bắn [ở chiến tranh Ukraine]. Theo anh thì đây là sao chứ?

Glenn Greenwald: Đã rõ ngay từ ban đầu rồi, rằng Hoa Kỳ muốn cuộc chiến tiếp diễn, và muốn nó kéo dài càng lâu càng tốt. Vì họ không có quan tâm đến bảo vệ [người] Ukraine.

Họ là muốn hy sinh Ukraine, muốn Ukraine bị phá hủy, để thúc đẩy điều mà họ cho là có lợi cho nền chính trị Hoa Kỳ, lợi ích địa chính trị khi làm suy yếu Nga.

Và cách để đạt được điều đó là dùng Ukraine như một ‘móng vuốt’, giết chết càng nhiều người Ukraine cũng được, [thậm chí] phá hủy toàn bộ quốc gia đó nếu họ [cảm thấy] cần thiết, miễn làm sao kéo dài chiến tranh càng lâu càng tốt.

Câu trả lời của Chính phủ Hoa Kỳ và [Bộ] Quốc phòng lâu nay vẫn là [Hoa Kỳ] chúng ta không ở bất kỳ vị trí [quyết định] về chiến tranh sẽ kết thúc khi nào, và [quyết định] đó hoàn toàn tùy thuộc vào người Ukraine! Rằng khi nào họ muốn kết thúc chiến tranh thì họ kết thúc chiến tranh, và nếu họ không muốn [kết thúc chiến tranh] thì chúng ta sẽ giúp đỡ họ!

Điều dối trá đó được lộ rõ ra nếu ta nghe kỹ những gì [phát ngôn viên Nhà Trắng] John Kirby nói. Khi mà người ta hỏi ông rằng người Ukraine phải chăng muốn ngừng bắn, thì ông [Kirby] trả lời rằng không chỉ họ [người Ukraine] sẽ không [ngừng bắn] mà chúng ta [Hoa Kỳ] cũng sẽ không đồng ý.

Quả thực là thừa nhận điều mà từ lâu đã rõ rồi. Rằng quốc gia chúng ta đang đầu tư vào chiến tranh, cung cấp vũ trang cho chiến tranh, cuộc chiến mà Hoa Kỳ [có khả năng] quyết định sẽ kết thúc chiến tranh hay không và kết thúc khi nào.

Đã rõ rằng chúng ta không muốn chiến tranh kết thúc.

Anh Carlson: Về những người mà đang thúc đẩy việc hy sinh người Ukraine thêm nữa, và cả người Nga cũng như trẻ em nếu tính cả vào. Những người đó làm sao có thể giữ được vị thế ‘đạo đức cao thượng’ trong đàm phán và giao tiếp? Họ là ma quỷ mà. Những người đó làm sao có thể được phép dạy bảo những người còn lại chúng ta về nhân quyền?

Anh Greenwald: Ấy là có những tuyên truyền định hướng ngay từ đầu rồi. Nào là người Ukraine đang chiến đấu dũng cảm, đang chiến đấu cho chính tổ quốc của mình, cho nên chúng ta nên phải đứng về phía họ.

Nhưng thực tế hoàn toàn trái lại.

Người Ukraine không hề muốn chiến tranh kéo dài.

Zelensky không phải đang dùng một quân đội những người tình nguyện đâu. Ông ta đang dùng đội quân những người nhập ngũ. Ông ta lôi những người không muốn chiến đấu. Những việc đó lặp lại nhiều lần trong 4 tháng qua rồi.

Đã có đến 3 lần [ông ta] gia tăng trừng phạt nếu đào ngũ, hoặc những ai phản đối chiến tranh.

Bởi vì [hiện nay] người Ukraine đã phát hiện ra rằng họ đang bị sử dụng như súng đạn phục vụ cho lợi ích của người khác trên thế giới.

Đó là đội quân do bắt lính nhập ngũ, và [ông Zelensky] đang cưỡng ép người Ukraine vào để đi chết hàng lượng lớn, vì những điều gì đó mà không phải lợi ích của họ.

Lợi ích cho họ là hãy đàm phán với Nga về những điều khoản cho phép Ukraine, người Ukraine giữ lại phần lãnh thổ mà họ muốn Kyiv quản lý.

Chính là Hoa Kỳ và Anh quốc đang chặn đứng [khả năng ngừng bắn này], thuần túy là vì lợi ích của bản thân.

Bối cảnh: Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 19/3 nói với Fox News rằng “bất kỳ kêu gọi ngừng bắn nào” từ phía Trung Quốc và Nga “đều không thể chấp nhận được” vì nếu đồng ý, theo ông Kirby giải thích, thì sẽ là tán thành “những gì Nga đã giành được cho đến nay,” đồng thời sẽ giúp cho ông Putin có được “thời gian tập hợp lực lượng cho tấn công mới.”

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, và sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine vào tháng 9/2022, sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Chính quyền Kyiv thời gian qua đã định nghĩa lại mục tiêu cuộc chiến của họ là lấy lại tất cả vùng lãnh thổ này. Nếu dùng chiến tranh để đạt mục tiêu này, thì chiến tranh sẽ kéo dài đến thời điểm mà rất khó có thể xác định được.

Chương trình TV Freedom của Ukraine báo cáo hôm 19/3 rằng phương Tây đã sẵn sàng cho chiến tranh lâu dài, và các cơ sở cung ứng vũ khí đã được tăng cường năng lực sản xuất.

230322 poland 001
Đơn đặt hàng quân sự mà Ba  Lan đang mua (theo Telegraph)

Ngày 11/3, Telegraph có bài viết mang tên “Ba Lan xây dựng lực lượng trên bộ lớn nhất châu Âu để chống lại mối đe dọa từ Nga”. Bài viết báo cáo hoạt động tăng cường đầu tư cho chiến tranh ở Ba Lan, với lý do “chống lại mối đe dọa từ Nga”. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy Nga có thể rảnh tay tấn công Ba Lan.

Ngày 13/3, Tạp chí Phố Wall có bài viết mang tên “Vì sao phương Tây không để Ukraine thắng Nga?”

Nhật Tân