Ngày 25/1, Google đã thông báo rằng ủy ban hành động chính trị (PAC) của họ sẽ không đóng góp bất kỳ khoản tài trợ nào trong kỳ bầu cử này cho những thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Embed from Getty Images

“Sau quá trình xem xét, ủy ban NetPAC đã quyết định không đóng góp bất kỳ khoản tài trợ nào trong kỳ bầu cử năm nay cho bất kỳ thành viên nào của Quốc hội đã bỏ phiếu phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử,” người phát ngôn của Google cho biết trong một tuyên bố với Axios và các hãng tin tức khác.

Một số hãng công nghệ lớn khác như Microsoft và Facebook cũng đã tạm dừng các khoản tài trợ chính trị cho các ứng cử viên.

“Ngày hôm nay Microsoft công khai xác nhận, theo như thông báo nội bộ vào ngày 8/1, về việc đã tạm dừng tất cả các khoản tài trợ cho ủy ban PAC của mình, đồng thời cũng xem xét liệu có nên ngừng các khoản tài trợ thêm cho những cá nhân đã bỏ phiếu phản đối chứng nhận kết quả phiếu bầu Đại cử tri đoàn hay không,” Microsoft đã tuyên bố trong một bài đăng trên blog vào ngày 23/1.

“Công ty nói thêm rằng họ sẽ công bố quyết định của mình trước ngày 15/2 sau khi hoàn thành các cuộc thảo luận với nhân viên của mình. Như các giám đốc điều hành của Microsoft đã nói trong nội bộ nhân viên, năm nay không phải là một năm bình thường. Công ty tin rằng việc phản đối kết quả bầu cử của Đại cử tri đoàn đã làm suy yếu nền dân chủ của Mỹ và có thể dẫn đến nhiều hệ quả.”

Facebook cũng cho biết họ đang “tạm dừng tất cả các khoản tài trợ PAC của chúng tôi, ít nhất là trong quý hiện tại, trong khi xem xét lại các chính sách của mình”.

Ngoài ra, Amazon, AT&T, Comcast và Verizon Communications cũng lên tiếng đe dọa sẽ giảm bớt các nguồn gây quỹ cho Đảng Cộng hòa. Trước đó, AT&T và Comcast là một trong những nhà tài trợ doanh nghiệp lớn nhất ở Washington.

Minh Ngọc

Xem thêm: