Ông Gordon Chang, tác giả cuốn sách “Trung Quốc sắp sụp đổ”, trong buổi trao đổi với Epoch TV gần đây đã nhận định rằng chế độ Trung Quốc sẽ bị mất nhiều hơn được khi Taliban kiểm soát Afghanistan.

image 2021 08 27 161924
Ông Gordon Chang tham gia buổi trao đổi trực tuyến với Epoch TV hôm 24/8. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong buổi trao đổi trực tuyến với Epoch TV hôm 24/8, ông Gordon Chang cho hay: “Tôi không chắc chắn rằng Trung Quốc thực sự sẽ thu được lợi ích bởi vì Bắc Kinh bây giờ phải làm việc mà họ chưa từng làm trước đây, đó là phải quản lý tình hình an ninh rất khó khăn bên ngoài biên giới [Trung Quốc]”.

Sau khi Taliban nhanh chóng tiếp quản thủ đô Kabul của Afghanistan, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ủng hộ nhóm này, đổi lại Taliban cũng đã bảy tỏ hy vọng rằng chế độ Trung Quốc có thể giúp tái thiết quốc gia Nam Á bị chiến tranh tàn phá.

Đã có nhiều đồn đoán cho rằng Trung Quốc muốn lấp vào chỗ trống tại Afghanistan do Mỹ để lại và mở rộng ảnh hưởng của chế độ này trong khu vực.

Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể kiểm soát Taliban”, ông Chang nói. Tuy nhiên, chuyên gia về Trung Quốc này cho biết thêm rằng chế độ Bắc Kinh hiện tại gặp vấn đề tiềm tàng lớn hơn cần giải quyết với nhóm khủng bố Tehreek tại Pakistan có liên quan đến Taliban. Theo ông Chang, nhóm khủng bố này “chống đối Trung Quốc rất kịch liệt”.

Hai vụ đánh bom liều chết gần đây nhắm vào các công nhân Trung Quốc tại Pakistan đã khiến ít nhất 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng. Vụ tấn công gần đây nhất, xảy ra hôm 20/8 vừa qua tại Gwadar, một thị trấn cảng biển ở tỉnh Baluchistan vốn luôn bất ổn của Pakistan. Trong vụ này, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bọc phá mang theo người ngay sát một phương tiện gần East Bay Expressway.

East Bay Expressway tại thị trấn Gwadar là một dự án được xây dựng theo chương trình Vành đai Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC). CPEC là dự án xây dựng lớn thuộc “Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Dự án này sẽ kết nối thành phố Kashgara thuộc Tân Cương, Trung Quốc với các cảng biển tại Pakistan.

Quân đội Giải phóng Baluch (BLA), một trong nhiều nhóm chiếm binh muốn thành lập quốc gia Baluch độc lập, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Gwadar hồi tháng Tám. BLA coi các lợi ích của Trung Quốc và Pakistan là mối đe dọa.

Vậy nên, Trung Quốc ngay bây giờ đang trong tình huống rất khó khăn”, ông Chang nói. “Tất nhiên, Trung Quốc có thể thu được một số thứ trong mối quan hệ với Taliban. Nhưng họ cũng sẽ mất nhiều thứ, một trong số đó có thể là các khoản đầu tư mà chế độ Bắc Kinh đã đang đổ vào Pakistan”.

Chúng ta có thể thấy toàn bộ khu vực này sẽ chìm trong khói lửa, trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ là mục tiêu hàng đầu bị nhắm đến”, ông Chang nói thêm.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: