Ngày 19/3, ông James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết khoản chuyển tiền của gia đình Biden đã vượt quá 3 triệu USD ban đầu, và có thể có tới 11 giao dịch với 2 công ty Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng vụ bê bối tại Trung Quốc của gia đình Biden ngày càng nghiêm trọng và bản chất của nó đang dần lộ rõ.

cha con nha ong Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và con trai Hunter Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

Ngày 16/3, ông Comer cho biết, các tài liệu ngân hàng cho thấy, vào năm 2017, công ty Trung Quốc State Energy HK Limited bị phát hiện đã chuyển 3 triệu USD cho Rob Walker, một cộng sự của Hunter Biden. Sau đó, hơn 1 triệu USD đã được phân phát cho 3 thành viên trong gia đình Biden.

“Đây là một giao dịch. Chúng tôi còn 11 giao dịch nữa cần điều tra,” ông nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox Business, “và tôi khá tự tin rằng chúng tôi sẽ sớm có thêm hồ sơ ngân hàng.”

Comer thừa nhận rằng ông không biết liệu 11 giao dịch này có liên quan đến gia đình Biden hay không, nhưng ông sẽ xác nhận điều này sau khi xem xét hồ sơ tài chính.

Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ và ông Comer muốn biết lý do vì sao các công ty Trung Quốc đã gửi tiền vào tài khoản của gia đình Biden.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Comer cho biết: “Từ việc nói chuyện với các đồng nghiệp cũ của Hunter Biden, chúng tôi biết rằng những gì mà gia đình Biden đã đồng ý làm để giúp Trung Quốc đang được tiến hành. Trong nhiệm kỳ Phó tổng thống, ông Biden đã nhiều lần đến thăm Trung Quốc cùng con trai Hunter.”

Ngày 17/3, khi một phóng viên tiếp cận ông Biden trên bãi cỏ của Nhà Trắng để hỏi về điều đó, nhưng ông ấy đã phủ nhận số tiền giao dịch này và nói: “Điều đó không đúng.”

Sau đó, người phát ngôn của Hunter Biden tuyên bố rằng những khoản chuyển tiền này là một phần của các giao dịch kinh doanh hợp pháp và chính đáng với các công ty Trung Quốc, và toàn bộ cuộc điều tra là một “âm mưu của cánh hữu”.

Người phát ngôn cho biết: “Hunter Biden là một công dân bình thường, có toàn quyền tham gia kinh doanh. Ông cùng với một số đối tác kinh doanh đang theo đuổi liên doanh với một công ty năng lượng hợp pháp ở Trung Quốc.”

“Hunter đã nhận được phần của mình trong số tiền thiện ý mà anh ấy đã chia sẻ với người chú tên James và chị dâu Hallie Biden… chứ không phải ai khác.”

Vào thời điểm đó, Hallie Biden, vợ của Beau Biden – con trai cả của ông Joe Biden, là cố vấn trường học và không rõ cô ấy làm công việc kinh doanh gì cho công ty Trung Quốc.

“Ban đầu, Nhà Trắng phủ nhận rằng gia đình ông ấy có bất kỳ mối liên hệ hay sự thật nào với Trung Quốc, dưới bất kỳ hình thức hay cách thức nào. Nhưng hiện giờ hồ sơ ngân hàng cho thấy điều đó không đúng”, ông Comer nói

“Chúng tôi không biết gia đình Biden đã làm gì với số tiền đó. Các luật sư nói rằng đó là vốn ban đầu để kinh doanh. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Bây giờ có vẻ như gi đình Biden đã bỏ túi số tiền này.”

Những giao dịch này có thể nhằm cung cấp các dịch vụ như phát triển kinh doanh, quan hệ công chúng và tiếp thị. Tất cả các hoạt động như vậy sẽ được coi là hợp pháp.

Các nhà điều tra của ông Comer và ủy ban tin rằng có thể tìm thấy nhiều khoản thanh toán hơn, nhưng phải tìm ra bằng chứng về ý định phạm tội.

Nếu Tổng thống Biden tham gia vào thỏa thuận này, điều đó cho thấy ông ấy biết về các khoản thanh toán, nghĩa là ông ấy đã không trung thực trong suốt cuộc điều tra.

Ông Gordon Chang, thành viên cấp cao tại Viện Gatestone, kiêm chuyên gia về Trung Quốc, cho biết trên chương trình “Buổi sáng với Maria” của Fox vào ngày 20/3 rằng: “Hiện tại, trong các loại giao dịch vốn ban đầu có thiện ý này, không ai sẽ trả hàng triệu đô la mà không có hợp đồng.”

Virusdoc Gordon Chang scaled
Gordon Chang (Ảnh: Epoch Times)

Ông nói rằng gia đình đệ nhất Hoa Kỳ đã “thừa nhận tham nhũng”.

“Về cơ bản đây là thừa nhận tham nhũng. Tôi tin rằng Ủy ban Giám sát Hạ viện sẽ theo dõi việc này. Bán rẻ sức ảnh hưởng mà không cần báo đáp, điều này sẽ không xảy ra trong thế giới thực, vâng, đây chính là tham nhũng.”

Ông nói: “Ông Biden gần như bị mắc kẹt trong chính sách đối ngoại ‘cùng chung sống hòa thuận’ của những năm 1990. Thế giới được chia thành các phe, Trung Quốc và Nga đứng về một phía, và họ tạo thành cốt lõi của trục mới … Ông Biden phải hiểu rằng trừ khi thừa nhận thực tế, nếu không chúng ta sẽ không thể giải quyết mọi việc.”

Hôm thứ Hai (20/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Nga cấp nhà nước, cùng ăn tối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hội đàm chính thức vào ngày 21/3.

Tờ Washington Post phân tích rằng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy tinh thần của ông Putin, khiến “Trật tự thế giới mới” mà ông ấy ca ngợi dần dần hình thành, nghĩa là Hoa Kỳ và NATO mất đi vị thế độc tôn toàn cầu.

Bình Minh (t/h)