Tổng thống Joe Biden đã có cuộc gặp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này. Đáng chú ý là chính quyền Biden một mặt cảnh báo Trung Quốc về hành động gây hấn với Philippines; nhưng mặt khác việc đẩy mạnh sử dụng xe điện thông qua gói ngân sách Build Back Better lại khiến Mỹ phần nào hỗ trợ kinh tế Trung Quốc khi phải nhập khẩu pin lithium của nước này.

Embed from Getty Images

“Thật điên rồ khi Mỹ giao dịch với Trung Quốc và đầu tư vào Trung Quốc, cung cấp công nghệ cho Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đang xây dựng quân đội để tiêu diệt người Mỹ và chống lại các đồng minh của chúng ta,” chuyên gia đối ngoại Viễn Đông Gordon Chang nói trên kênh WABC 770 AM-NY của “The Cats Roundtable” hôm 21/11.

Ông Chang nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis, lời cảnh báo đối với Trung Quốc về những hành động gây hấn với Philippines chỉ là ‘tia lửa’ mới nhất làm gia tăng căng thẳng xung quanh khu vực Biển Đông.

Ông Chang nhấn mạnh: “Lần này Bộ Ngoại giao cảm thấy điều đó nghiêm trọng đến mức phải đề cập đến khả năng Mỹ sử dụng vũ lực để bảo vệ Philippines trước [sự gây hấn của] Trung Quốc. Đây là một tình huống đáng phải quan sát.”

“Người Trung Quốc có thể sẽ lùi bước sau tuyên bố này của Washington. Tuy nhiên, Bắc Kinh cực kỳ kiêu ngạo; cực kỳ thù địch và khiêu khích; và rất có thể buộc phải đối đầu với chính quyền Biden.”

Thời điểm này đặc biệt đáng lưu tâm, khi dự luật thuế và chi tiêu xã hội Xây dựng lại Tốt hơn (Build Back Better) trị giá 2 nghìn tỷ USD được thông qua Hạ viện và chuyển đến Thượng viện, và số lượng xe điện được tăng cường sử dụng cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào thị trường pin lithium của Trung Quốc.

Ông Chang lưu ý: “Điều này làm tăng sự phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc vì họ là nguồn cung cấp lithium. Họ cung cấp các loại pin.”

Ông kết luận: “Cho dù chúng ta suy xét những gì về biến đổi khí hậu, đây không phải là lúc để củng cố và hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh có động thái chống lại chúng ta.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: