Hôm Chủ nhật (ngày 15/8), chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang (Chương Gia Đôn) cho biết, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình ngay từ đầu đã biết về loại virus corona mới (virus Trung Cộng) rất cao dễ lây lan. Ông cũng nói rằng việc đại dịch tái phát ở Trung Quốc là “báo ứng nhân quả” (nghiệp – karma) đối với ĐCSTQ.

Virusdoc Gordon Chang scaled
Gordon Chang (Ảnh: Epoch Times)

Hôm Chủ nhật, trên chương trình radio The Cats Roundtable của đài WABC 770AM do nhà báo John Catsimatidis dẫn chương trình, ông Gordon Chang nói rằng ông Tập Cận Bình “đã thực hiện một số hành động trong năm 2019 và đầu năm 2020 để đưa loại virus này lây lan ra thế giới. Ông ấy đã nói dối về tính lây nhiễm của nó (virus). Ông ấy biết nó rất dễ lây lan.”

Ông Gordon Chang nhấn mạnh: “Trong khi ông ấy (Tập Cận Bình) đang phong tỏa đất nước của mình, ông ấy gây áp lực lên các quốc gia khác để họ không áp đặt các hạn chế đi lại và kiểm dịch đối với những người nhập cư từ Trung Quốc. Chính những người nhập cư đã lây bệnh này ra thế giới.”

Nhìn vào tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc hiện nay, ông Gordon Chang chỉ ra rằng virus hiện đã trở lại và lây lan khắp Trung Quốc chính là có mối quan hệ nhân quả rất lớn; mặc dù Bắc Kinh áp dụng chính sách “xóa sổ”,đưa ca bệnh mới về 0″, nhưng “loại bệnh dịch này lại không tuân thủ” chính sách của Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào cùng ngày, ông Gordon Chang cũng đã đăng Twitter phát biểu rằng “nghiệp báo” chưa bao giờ đối xử tốt với chủ nghĩa cộng sản và ĐCSTQ nên đặc biệt chú ý đến báo ứng nhân quả từ vũ trụ.

Nguồn gốc của COVID-19 ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Vào ngày 2/8, Nhóm công tác đảng Cộng hòa trong ủy ban Đối ngoại Hạ viện do nghị sĩ Michael McCaul dẫn đầu đã công bố phiên bản cập nhật của báo cáo truy xuất nguồn gốc COVID-19. Báo cáo chỉ ra rằng một lượng lớn bằng chứng cho thấy virus đã bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Gordon Chang cũng cho biết Bắc Kinh cũng đang đối phó với lũ lụt quy mô lớn ngày càng nghiêm trọng, và kể từ ngày 20/7 khi Bắc Kinh thông báo xuất hiện virus biến thể Delta, đến nay nó đã lây lan ra hầu hết các vùng của đất nước, bao gồm cả các thành phố lớn.

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp nghiêm khắc và các cuộc thử nghiệm quy mô lớn, nhưng Trung Quốc (ĐCSTQ) cơ bản không có cách nào để đối phó với biến thể này.

Kể từ khi Nam Kinh lần đầu tiên phát hiện một ca bệnh địa phương bị nhiễm chủng đột biến Delta vào cuối tháng 7, một làn sóng lây nhiễm mới đã bùng phát tại ít nhất 17 tỉnh ở Trung Quốc. Những ngày gần đây, các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Standard Chartered Bank và Citibank, đã đưa ra cảnh báo về kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, thậm chí hạ kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng, mà nguyên nhân chính là do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đang làm tổn hại đến sản xuất và chi tiêu của người tiêu dùng.

Ông Gordon Chang cũng đề cập rằng ngay cả khi không có virus corona mới, việc người nước ngoài đến Trung Quốc du lịch sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ông trích dẫn một số ví dụ về việc Bắc Kinh hiện đang truy bắt người nước ngoài như một phần của “ngoại giao con tin”.

Ông nhận định, dù sao đi nữa thì do virus corona, ĐCSTQ hiện cũng đang chặn việc đi lại bằng đường hàng không, nhưng ngay cả khi vấn đề này được khắc phục, thì “với bản chất của cuộc tấn công của Trung Quốc (ĐCSTQ) vào Hoa Kỳ, tôi không nghĩ người Mỹ nên ở lại Trung Quốc.”

Chính phủ Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), giám đốc tài chính của Huawei, theo yêu cầu của Hoa Kỳ vào ngày 1/12/2018. Sau đó, vào ngày 8/12, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ triệu tập khẩn cấp ông John McCallum, lúc đó là Đại sứ Canada tại Trung Quốc, yêu cầu Canada phải trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức, đồng thời đe dọa rằng “nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Vài ngày sau, ĐCSTQ tiếp tục bắt giam hai người Canada Michael Kovrig và Michael Spavor vì tội “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. Canada và cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ việc ĐCSTQ chơi chiêu trò ngoại giao con tin này.

Vào ngày 11/8 năm nay, ĐCSTQ đã kết án doanh nhân Canada Michael Spavor 11 năm tù, làm dấy lên sự chỉ trích từ quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã ra tuyên bố lên án việc giam giữ tùy tiện ĐCSTQ và bản án đối với ông Spavor. Ông nói rằng không bao giờ được sử dụng người dân như một “con bài mặc cả”, 

Theo Hạ Vũ, Epoch Times

Xem thêm: