Các vụ va chạm chặn đầu giữa máy bay chiến đấu Trung Quốc và các quốc gia khác, bao gồm cả vụ việc xảy ra vào tuần trước với một chiến đấu cơ của Hoa Kỳ trên Biển Đông, sẽ không xảy ra nếu không có sự chấp thuận từ cấp cao nhất của hệ thống chính trị Trung Quốc – Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị – Chuyên gia Trung Quốc và nhà phân tích đối ngoại Gordon Chang bình luận với Newsmax hôm thứ Tư (31/5).

Embed from Getty Images

“Chúng ta phải nhớ rằng vụ va chạm chặn đầu máy bay gần đây nhất diễn ra vào ngày 26/5,” ông Chang phát biểu trên chương trình John Bachman Now của Newsmax. “Ngày đó rất quan trọng, bởi vì, vào ngày 26/5/2022, đã có một vụ chặn đầu nguy hiểm diễn ra với một chiếc P-8 của Úc, cũng trên Biển Đông.”

Ông Chang cho hay, những ngày kỷ niệm như vậy rất quan trọng đối với chính quyền Trung Quốc, vì vậy hành động gây hấn gần đây đối với máy bay phản lực của Hoa Kỳ “không phải ngẫu nhiên”. “Điều này phải đến từ cấp cao nhất ở Bắc Kinh.”

Ngày 30/3, Lầu Năm Góc thông báo, máy bay J-16 của Trung Quốc đã thực hiện một thao tác “gây hấn không cần thiết” và buộc máy bay RC-135 của Hoa Kỳ phải bay qua vùng nhiễu động.

Ngày 31/5, Bắc Kinh đã đáp trả những lời chỉ trích của Hoa Kỳ bằng cách yêu cầu chấm dứt các chuyến bay của máy bay do thám của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đông.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã kêu gọi các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của mình xem xét các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông Chang lưu ý với Newsmax rằng đó là vì “Trung Quốc sẽ tham chiến”.

Ông nói thêm, ông Tập Cận Bình đề cập đến cụm từ “những tình huống xấu nhất”, nhưng thực tế là sẽ không có ai tấn công Trung Quốc.

“Nếu có những hậu quả tồi tệ hơn, thì đó hẳn là Trung Quốc sẽ tấn công ai đó, mặc dù điều này là không thể tưởng tượng được đối với chính quyền Biden, rằng ‘ai đó’ có thể là chúng tôi,” ông Chang tiếp tục.

Ngoài ra, ông Tập cũng có thể coi chiến tranh là một “lựa chọn khả thi” nếu không còn cách nào khác để thoát khỏi các vấn đề của quốc gia mình, bao gồm kinh tế, thiếu lương thực, thất nghiệp, v.v.

“Tôi nghĩ Trung Quốc coi việc tiến hành chiến tranh là lối thoát duy nhất,” ông Chang nhận định. “Tôi có thể sai, nhưng mặt khác, chúng ta đang thấy rất nhiều dấu hiệu, kể cả dấu hiệu gần đây nhất, đó là quân đội Trung Quốc hiện đang thanh trừng các tướng lĩnh phản đối chiến tranh.”

Cũng trong tuần này, Bắc Kinh đã từ chối lời mời các chỉ huy quốc phòng của họ gặp gỡ các đối tác Hoa Kỳ, bao gồm cả việc hủy bỏ cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Lý Thượng Phúc.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)