Ông Gordon Chang, tác giả cuốn “Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc”, phát biểu trên Newsmax hôm 19/2 rằng, việc khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay qua một số địa điểm quân sự và hạt nhân quan trọng của Hoa Kỳ trước khi bị bắn hạ ở Đại Tây Dương cho thấy các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “chắc chắn là” chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Virusdoc Gordon Chang
Gordon Chang (Ảnh: Epoch Times)

“Chúng ta biết, ông Tập Cận Bình lúc nào cũng nói về chiến tranh,” ông Chang nói trong chương trình “Wake Up America” của Newsmax. “Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ hồi tháng 10, ông ta đã bổ nhiệm cái được gọi là nội các chiến tranh, và chúng ta cũng hiểu được đó không chỉ là lời nói. Ông ta đang tiến hành xây dựng quân đội nhanh nhất kể từ Thế chiến thứ hai.”

Ông Chang nhận xét, ông Tập cũng đang nỗ lực “chống lại lệnh trừng phạt” nhằm vào chế độ của ông ta và còn đang huy động thường dân Trung Quốc tham gia chiến tranh. Ông lưu ý thêm, “như chúng ta vừa biết, ông ta đang gửi khinh khí cầu do thám đi khắp thế giới, trong đó có một khinh khí cầu bay vào không phận Hoa Kỳ.”

Bình luận của ông Chang được đưa ra sau khi ông xuất bản một bài viết trên The New York Post, trong đó ông nhìn nhận cuộc xâm nhập khổng lồ của khinh khí cầu do thám Trung Quốc vào Hoa Kỳ giống như “tiền thân của một cuộc tấn công” và đường đi của nó qua các địa điểm quân sự nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ. Và điều này “cho thấy Trung Quốc đang thu thập thông tin tình báo cho cuộc tấn công đầu tiên hoặc thứ hai vào vũ khí hạt nhân của Mỹ.”

“Cho dù Trung Quốc đang lên kế hoạch gì, thì việc vi phạm không phận lãnh thổ của Mỹ là trắng trợn và bộc lộ tâm lý nguy hiểm của giới lãnh đạo Trung Quốc,” ông Chang nhận định.

Ngày 19/2, ông nói với Newsmax, qua việc sử dụng khinh khí cầu thay vì vệ tinh giám sát, Trung Quốc có thể bao quát được “nhiều hơn nữa” ở độ cao 60.000 feet. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Trung Quốc quan sát các phản ứng của Hoa Kỳ.

“Trung Quốc không chỉ thấy được phản ứng của cơ quan an ninh quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, mà họ còn thấy được toàn bộ các bộ chỉ huy như NORAD có hành động gì, và họ quan sát được các tướng lĩnh ra quyết định cụ thế thế nào,” ông Chang cho hay. “Điều này thực sự là vô giá nếu họ đang lên kế hoạch tấn công.”

Ông chỉ ra rằng, khinh khí cầu đã bay qua các địa điểm hạt nhân, bao gồm Căn cứ Không quân F.E. Warren và Minot, nơi đặt lên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minutemen III của Mỹ; gần căn cứ Không quân Whiteman, nơi đặt máy bay ném bom B-2 có khả năng hạt nhân; và Căn cứ Không quân Offutt, nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Chiến lược.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc và Nga đã ký một thỏa thuận hữu nghị chung, và ông Chang lưu ý, Ngoại trưởng Antony Blinken, sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc, cho biết quốc gia cộng sản này có thể cung cấp viện trợ sát thương cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc đã cung cấp viện trợ sát thương [cho Nga] và đã đến lúc đưa ra các cảnh báo. Lúc này chính là thời điểm áp đặt cái giá phải trả cho Trung Quốc, bởi vì ngay từ đầu cuộc chiến này, Bắc Kinh đã kiên quyết ủng hộ Nga đến cùng.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)