Cựu Tổng thống Donald Trump không ít lần khẳng định ông muốn tranh cử tổng thống một lần nữa sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, một cựu Đại sứ Mỹ cho biết.

Embed from Getty Images

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Allen Grenell (Ảnh: Getty Images)

“Ông Donald Trump vẫn là người đứng đầu Đảng Cộng hòa, chúng ta đừng nhầm lẫn về điều đó. Ông ấy vẫn là chính trị gia nổi tiếng nhất. Và ông ấy sẽ quyết định những gì ông ấy muốn làm,” cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Allen Grenell cho biết trên Newsmax cuối tuần vừa qua.

“Ông ấy đã nói với cá nhân tôi nhiều lần rằng ông muốn tái tranh cử. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem liệu điều đó có chắc chắn không và tiếp diễn như thế nào. Tôi nghĩ chúng ta còn một chặng đường dài để đi,” ông Grenell nói thêm.

Gần như ngay lập tức sau khi cuộc bầu cử kết thúc, những đồn đoán về việc ông Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024 bắt đầu xuất hiện. Các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống vẫn được các cử tri Đảng Cộng hòa yêu mến, “và đó là một lý do khiến ông không nên cố gắng bắt đầu một đảng mới,” ông Grenell lập luận.

Ông nói: “Rõ ràng, ông Donald Trump là một đảng viên Cộng hòa và nên tái tranh cử với tư cách là một đảng viên Cộng hòa.”

Mới đây, ngày 25/1, đội ngũ chiến dịch của ông Trump cũng đã phủ nhận bất kỳ liên quan nào với ủy ban chính trị mới được thành lập, được gọi là Đảng Ái Quốc MAGA (MAGA Patriot Party). Tuy nhiên, ông đã thành lập “Văn phòng Cựu Tổng thống” nhằm mục đích thúc đẩy các mục tiêu của mình sau bốn năm tại vị.

Năm nhân viên cấp dưới đã theo ông Trump từ Nhà Trắng đến Florida để thành lập văn phòng cá nhân và lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo của ông.

Văn phòng sẽ cung cấp cho cựu Tổng thống phương tiện chính thức để điều phối các lần xuất hiện trước công chúng, các tuyên bố và các hoạt động chính thức trong tương lai nhằm “thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ và thực hiện chương trình nghị sự của chính quyền Trump thông qua vận động, tổ chức và hoạt động công khai”.

Hiện vị tổng thống thứ 45 của Mỹ đang phải đối mặt với viễn cảnh trở thành tổng thống đầu tiên bị luận tội sau khi rời nhiệm sở, trong bối cảnh Thượng viện lên kế hoạch triệu tập một phiên tòa vào tháng Hai sắp tới. Một số nhà quan sát cho rằng mục đích của phiên tòa luận tội lần 2 này chỉ “hoàn toàn mang tính chất đảng phái” và nhằm ngăn cản ông Trump tranh cử trong tương lai.

Trong những bình luận đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump nói với một phóng viên hồi tuần trước rằng ông sẽ trở lại theo một cách nào đó, nhưng không nói cụ thể. Vào ngày người kế nhiệm của ông tuyên thệ nhậm chức, ông Trump nói với những người ủng hộ, “Chúng tôi sẽ trở lại theo một số cách thức nào đó.”

Ông Jason Miller, một cựu cố vấn khác của ông Trump, cũng cho biết hồi đầu tháng rằng cựu tổng thống có thể sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022.

“Tổng thống Trump đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giành lại Hạ viện vào năm 2022,” ông Miller nói trên “War Room”. 

Dù vậy, cũng có một số quan chức Đảng Cộng hòa tìm cách vạch rõ giới hạn với ông Trump sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol, đổ lỗi cho ông về những gì đã xảy ra. 

Hôm 6/1, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell thậm chí còn phát biểu tại Thượng viện rằng “đám đông đã bị nhồi nhét đầy những lời dối trᔓbị kích động bởi Tổng thống cùng những nhân vật quyền lực khác”, cáo buộc TT Trump dẫn đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: