Hôm thứ Năm (10/2), chính phủ Hà Lan thông báo, nước này dự định sẽ gỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế virus corona trước cuối tháng này, bởi vì số lượng ca nhiễm COVID-19 kỷ lục trong những tuần gần đây tác động không đáng kể đến số ca nhập viện.

shutterstock 1829017619
Sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan ngày 10/04/2020 (Ảnh: Roy Poloi / Shutterstock).

Trong một lá thư gửi cho Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Ernst Kuipers thông báo, kể từ ngày 18/2, các quán bar và nhà hàng sẽ được phép mở cửa cho đến 1 giờ sáng, thay vì phải đóng cửa lúc 10 giờ tối theo quy định hiện tại.

Các biện pháp giãn cách xã hội tại các địa điểm công cộng sẽ được dỡ bỏ trước cuối tháng này, nhưng du khách cần phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng, hoặc bằng chứng đã phục hồi khỏi COVID-19 gần đây, hoặc kết quả xét nghiệm virus corona âm tính.

Quy định này cũng sẽ cho phép các nhà hát và các sự kiện thể thao mở cửa trở lại hết công suất, trong khi các câu lạc bộ đêm và các lễ hội có thể hoạt động trở lại với yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả du khách.

Số lượng ca nhiễm virus corona ở Hà Lan đã đạt mức chưa từng thấy trong những tuần gần đây do biến thể Omicron dễ lây lan hơn gây ra, tuy nhiên số lượng bệnh nhân nhập viện do COVID-19 tăng lên tại các bệnh viện vẫn ở mức vừa phải.

Bộ trưởng Kuipers tiết lộ, chính phủ Hà Lan sẽ công bố các chính sách mới vào thứ Ba tới (15/2), dựa trên khuyến nghị của hội đồng các chuyên gia y tế.

Một số quốc gia châu Âu khác cũng đang nới lỏng dần các biện pháp hạn chế. Ví dụ, hôm thứ Năm (10/2), Tây Ban Nha đã dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở các địa điểm ngoài trời, nhưng vẫn bắt buộc đeo khẩu trang ở các không gian kín và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Gia Huy (Theo RT)

Xem thêm: