Tân nghị viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang chuẩn bị Nghị quyết để đưa ra hôm thứ Hai (11/1) nhằm đuổi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã ủng hộ thách thức kết quả bầu cử năm 2020 khỏi Quốc hội.

Embed from Getty Images

(Ảnh: Dân biểu Cori Bush)

Hôm Chủ nhật (10/1), Hạ nghị sĩ Cori Bush đăng trên Twitter rằng cô tin việc thách thức kết quả bầu cử đã góp phần gây ra cuộc hỗn loạn bên trong Điện Capitol vào hôm thứ Tư (6/1), dẫn đến cái chết của một số người.

Bà Bush viết trên Twitter: “Ngày mai, tôi sẽ đệ trình Nghị quyết nhằm đuổi khỏi Quốc hội các thành viên đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử và kích động một cuộc đảo chính của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng khiến một số người thiệt mạng.” 

Bà viết thêm: “Họ đã vi phạm Tu chính án thứ 14. Chúng ta không thể có sự đoàn kết nếu những người này không phải chịu trách nhiệm.”

Động thái tương tự cũng đã được đưa ra bởi nhiều nghị sĩ khác thuộc đảng Dân chủ cả ở Hạ viện và Thượng viện.

“Vào thời điểm đất nước bị chia rẽ sâu sắc và giữa cuộc tấn công dữ dội vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, các Thượng nghị sĩ Cruz và Hawley đã lựa chọn phá hoại nền dân chủ của chúng ta và đưa ra lời nói dối lớn rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp,” Thượng nghị sĩ Dân chủ Tina Smith (tiểu bang Minnesota) đã tweet vào tối thứ Bảy (9/1). “Họ nên từ chức ngay lập tức.”

Tham gia cùng Thượng nghị sĩ Smith còn có một số đảng viên Dân chủ khác, bao gồm các Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (tiểu bang Ohio); Patty Murray (tiểu bang Washinhton); và Chris Coons (tiểu bang Delaware).

Thượng nghị sĩ Brown đăng tweet: “Cả @HawleyMO và @SenTedCruz đều đã phản bội lời tuyên thệ nhậm chức và tiếp tay cho một cuộc nổi dậy bạo lực đối với nền dân chủ của chúng ta. Tôi đang kêu gọi họ từ chức ngay lập tức. Nếu họ không từ chức, Thượng viện phải trục xuất họ.”

Điều đáng chú ý là cho dù Thượng nghị sĩ Hawley và Cruz là những người lên tiếng ủng hộ phản đối kết quả phiếu bầu Đại cử tri, không ai trong số họ ủng hộ vũ lực hay bạo lực. Cả hai Thượng nghị sĩ đều lên án vụ bạo lực và cho rằng những kẻ vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Nhật Minh (t/h)

Xem thêm: