Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát vào tối thứ Ba (14/12, giờ Mỹ) đã bỏ phiếu theo phe phái thông qua nghị quyết buộc tội cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows khinh thường Quốc hội. Trước đó, sau hai tháng đàm phán bất thành với Ủy ban 6/1 về trát đòi điều trần và các vấn đề liên quan, ông Meadows đã chính thức từ chối xuất hiện khai chứng tại Hạ viện về sự vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Embed from Getty Images

Phiên bỏ phiếu hôm 14/12 có kết quả 222 phiếu ủng hộ, 208 phiếu phản đối. Dân biểu Liz Cheney (bang Wyoming) và Dân biểu Adam Kinzinger (bang Illinois) là 2 thành viên duy nhất của Đảng Cộng hòa tham gia cùng toàn bộ dân biểu của Đảng Dân chủ tán thành nghị quyết chuyển trường hợp của ông Meadows sang Bộ Tư pháp để truy tố tội khinh thường Quốc hội.

Nếu Bộ Tư pháp tiến hành truy tố và tòa án chính thức kết tội ông Meadows khinh thường Quốc hội, thì cựu chánh văn phòng của Tổng thống Donald Trump có thể bị phạt tù giam tối đa 1 năm.

Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1830, Hạ viện Mỹ mới bỏ phiếu thông qua nghị quyết buộc tội một cựu thành viên của viện này. Ông Meadows là dân biểu Hạ viện đại diện cho khu vực bầu cử số 11 của tiểu bang Bắc Carolina trước khi từ chức để gia nhập chính quyền Trump.

Một ngày trước cuộc bỏ phiếu toàn Hạ viện nêu trên, Ủy ban Đặc biệt 6/1 chuyên trách điều tra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021 đã bỏ phiếu kết quả 9-0 đồng ý khuyến nghị rằng ông Meadows phải bị buộc tội khinh thường Quốc hội.

Ông Meadows trong hai tháng qua đã nộp một số tài liệu và đã đàm phán với Ủy ban 6/1 về cuộc khai chứng tại Hạ viện và đã có kế hoạch sẽ tự nguyện xuất hiện tại viện này để trả lời các câu hỏi về những vấn đề không thuộc về đặc quyền hành pháp. Tuy nhiên, tuần trước, ông Meadows đã quyết định sẽ không đến phiên khai chứng theo yêu cầu của Ủy ban 6/1 nữa.

Ông Meadows cũng đã khởi kiện Ủy ban 6/1, cáo buộc Ủy ban này không có thẩm quyền buộc ông phải trả lời chất vấn. Trong đơn kiện, ông Meadows yêu cầu thẩm phán ra lệnh vô hiệu quá 2 trát đòi của Ủy ban 6/1 mà ông gọi đó là “gánh nặng quá lớn và không chính đáng”.

Đảng Cộng hòa hôm thứ Ba (14/12) đã gọi động thái chống lại ông Meadows là không đúng với trách nhiệm công việc của Hạ viện. Dân biểu Jim Jordan (Đảng Cộng hòa, bang Ohio) đánh giá cao ông Meadows: “Không còn nghi ngờ gì nữa, khi Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết [buộc tội ông Meadows], thì đó chính là phiếu bầu để đẩy một người tốt vào tù”.

Cựu Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng bảo vệ ông Meadows. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Trump nói: “Tôi nghĩ Mark sẽ làm những gì đúng đắn. Ông là một người đáng kính. Ông lẽ ra không nên bị đặt vào tình thế này”.

Ông Meadows là trường hợp thứ hai bị Hạ viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết buộc tội khinh thường Quốc hội do không chấp nhận khai chứng trước Ủy ban 6/1. Trường hợp đầu tiên là cựu cố vấn của ông Trump, ông Steve Bannon. Ông Bannon đã bị Bộ Tư pháp truy tố và đưa vụ việc ra tòa. Ông đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử. Ông Bannon đã tuyên bố không nhận tội danh do Hạ viện và Bộ Tư pháp cáo buộc.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: