Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát hôm thứ Năm (21/10) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết buộc tội cựu cố vấn Steve Bannon của ông Donald Trump tội khinh thường quốc hội. Động thái này diễn ra sau khi ông Bannon từ chối hợp tác với Ủy ban 6/1 chuyên trách điều tra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Embed from Getty Images

Nghị quyết buộc tội ông Bannon nhận được 229 phiếu thuận, 202 phiếu chống. 9 dân biểu của Đảng Cộng hòa đã gia nhập cùng toàn bộ dân biểu Đảng Dân chủ để buộc tội hình sự cựu cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump.

Khuyến nghị buộc tội ông Bannon khinh thường quốc hội bây giờ sẽ được chuyển cho Bộ Tư pháp xử lý. Tổng Chưởng lý Merrick Garland sẽ có quyền quyết định liệu có tiến hành truy tố ông Bannon hay không.

Trước khi đưa ra Hạ viện bỏ phiếu, Ủy ban 6/1 hôm thứ Ba (19/10) đã bỏ phiếu 9-0 nhất trí khuyến nghị các tội danh khinh thường quốc hội sau khi ông Bannon từ chối điều trần tại ủy ban này vào tuần trước.

Chủ tịch Ủy ban 6/1, Dân biểu Bennie Thompson (Đảng Dân chủ, bang Mississippi) hôm 21/10 nói tại Hạ viện rằng: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm trệnh hướng công việc của chúng tôi, bởi vì công việc này là rất quan trọng”.

Nếu bị truy tố, ông Bannon có thể phải đối mặt với án phạt 12 tháng tù giam và 100.000 USD.

Tổng Chưởng lý Garland hiện chưa đưa ra quyết định liệu Bộ Tư pháp do ông lãnh đạo sẽ tiến hành truy tố hình sự ông Bannon hay không.

Hãng tin AP nhận định ngay cả khi Bộ Tư pháp quyết định truy tố cựu cố vấn của ông Trump, thì vụ án này có thể phải kéo dài vài năm và khả năng cuộc điều tra sẽ bị chấm dứt nếu Đảng Cộng hòa lấy lại được quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022.

Đảng Cộng hòa lên án động thái của Đảng Dân chủ là “cuộc săn phù thủy”. Họ cho rằng việc này là lãng phí thời gian và lập luận rằng Quốc hội liêng bang nên tập trung vào các vấn đề khác quan trọng hơn.

Trước phiên bỏ phiếu buộc tội ông Bannon, Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Kenvin McCarthy (Đảng Cộng hòa, bang California) đã nói rằng trát đòi mà Ủy ban 6/1 gửi ông Bannon là “không có giá trị” bởi vì Ủy ban 6/1 do Chủ tịch Hạ viện Pelosi thành lập đã từ chối các đề cử thành viên từ Đảng Cộng hòa. Ông McCarthy cũng cho rằng ông Bannon “có quyền khởi kiện ra tòa án để tòa phân xử liệu ông có đặc quyền hành pháp hay không”.

Dân biểu Jim Banks (Đảng Cộng hòa, bang Indiana) đã gọi cuộc điều tra nhắm vào ông Bannon là “vụ điều tra hình sự phi pháp đối với công dân Mỹ”. Ông khẳng định ông Bannon là “ông kẹ” đối với Đảng Dân chủ.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: