Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (10/1) đã bỏ phiếu nhất trí thành lập tiểu ban điều tra cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung.

Nghị quyết thành lập tiểu ban nêu trên nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng với 365 phiếu thuận, 65 phiếu chống. 146 dân biểu Đảng Dân chủ đã tham gia cùng tất cả 222 dân biểu Đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ thành lập tiểu ban. 65 dân biểu phản đối đều là người của Đảng Dân chủ.

Embed from Getty Images

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã giới thiệu Dân biểu Mike Gallagher (Đảng Cộng hòa, Wisconsin) làm chủ tịch tiểu ban cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung.

Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mỹ đã đang là mối quan ngại lớn đối với các nghị sĩ Mỹ, đặc biệt trong Đảng Cộng hòa. Tiểu ban nêu trên được thành lập là sự khởi đầu cho một nghị trình lập pháp quan trọng của Đảng Cộng hòa liên quan đến việc đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Theo The Hill, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho hay: “Tôi đã từng nghe các đồng nghiệp của cả hai đảng nói rằng mối đe dọa do Trung Quốc Cộng sản đặt ra là nghiêm trọng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đây là vấn đề vượt quá chính trị đảng phái. Và việc thành lập ủy ban lựa chọn nhắm vào Trung Quốc là con đường tốt nhất của chúng ta để xử lý vấn đề đó”.

Dân biểu Jared Moskowitz (Đảng Dân chủ, Florida), một trong những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập ủy ban cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung, nói với The Hill: “Tại Florida, tôi được tận mắt chứng kiến ảnh hưởng đáng sợ do sự phụ thuộc của chúng ta vào đồ bảo hộ cá nhân và thiết bị y tế từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với sự an toàn và sức khỏe của người dân Florida và người dân Mỹ. Chúng ta không bao giờ nên tiếp tục phụ thuộc vào các quốc gia khác để bảo vệ công dân Mỹ”.

Theo The Epoch Times, Dân biểu Andy Barr (Đảng Cộng hòa, Kentucky) đã nói với các đồng nghiệp tại Hạ viện rằng: “Ủy ban lựa chọn này sẽ kiểm tra các mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách kỹ lưỡng và phơi bày chúng ra cho người dân Mỹ và nhân dân toàn thế giới được hiểu biết đầy đủ”.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, Thượng viện Mỹ cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết cấm các thiết bị thuộc sở hữu của nhà nước liên bang Mỹ cài đặt mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Giới chức Mỹ lo ngại về mối quan hệ giữa chế độ Trung Quốc Cộng sản với ByteDance, công ty sở hữu ứng dụng TikTok.

Nhiều thống đốc của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ cũng đã ban hành các sắc lệnh cấm sử sụng ứng dụng TikTok trong các thiết bị công thuộc sở hữu của chính quyền các tiểu bang.

Xuân Thành (t/h)