Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm (28/7) đã chuẩn thuận Đạo luật CHIPS và Khoa học. Luật mới đang được chuyển tới bàn của Tổng thống Joe Biden để ký thông qua. Nếu được chính thức ban hành, luật mới sẽ phân bổ 250 tỷ USD vào trợ cấp, miễn thuế và quỹ nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghành bán dẫn nội địa Mỹ.

Embed from Getty Images

Trước đó, đạo luật CHIPS đã được Thượng viện Mỹ thông qua. Dự luật này dự kiến sẽ được Tổng thống Biden ký thành luật vào ngày thứ Sáu (29/7, giờ Mỹ).

Tổng thống Biden trong một bài phát biểu được chuẩn bị trước, nói rằng: “Hôm nay, Hạ viện đã thông qua dự luật sẽ làm cho giá ôtô rẻ hơn, giá thiết bị rẻ hơn và giá máy tính rẻ hơn. Nó sẽ làm giảm giá thành của các hàng hóa thông thường. Và nó sẽ tạo ra việc làm lương cao trên khắp đất nước và đồng thời thúc đẩy vai trò đầu tàu của Mỹ trong các ngành nghề của tương lai”.

Đạo luật CHIPS và Khoa học chính xác là thứ mà chúng ta cần làm để phát triển kinh tế ngay bây giờ. Bằng việc khuyến khích sản xuất nhiều sản phẩm bán dẫn hơn tại nước Mỹ, luật này sẽ gia tăng sản xuất nội địa và làm giảm chi phí cho các gia đình”, ông Biden nói thêm.

Tổng thống Biden kết luận rằng luật mới sẽ cải thiện việc làm và an ninh quốc gia thông qua việc giúp nước Mỹ ít phụ thuộc hơn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài.

Nhiều người ủng hộ dự luật đã bày tỏ vui mừng khi nó được quốc hội thông qua và tin tưởng rằng luật mới sẽ đem lại lợi ích cho nền sản xuất Mỹ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà lập pháp chưa hài lòng về dự luật và phản đối tuyên bố của ông Biden vì thực tế các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã loại bỏ một điều khoản quan trọng của dự luật, trong đó ngăn chặn các công ty Mỹ thuê Trung Quốc sản xuất sản phẩm bán dẫn.

Do điều khoản liên quan đến thuê ngoài bị loại bỏ, nên các công ty công nghệ tại Mỹ có thể sử dụng hàng tỷ USD tiền ngân sách để nghiên cứu các công nghệ bán dẫn mới, sau đó thuê Trung Quốc sản xuất các công nghệ mới này.

Xuân Thành