Ngày 28/12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua khoản cứu trợ 2.000 USD cho người dân trong đại dịch virus corona, theo như yêu cầu của Tổng thống Trump.

shutterstock 137320796
(Ảnh: Andrea Izzotti / Shutterstock).

Theo đó, Hạ viện Mỹ phê duyệt mức cứu trợ COVID-19 mới với 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, tăng số tiền trợ cấp cho mỗi người dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD. Những người bỏ phiếu chống gồm 130 dân biểu Cộng hòa, hai dân biểu độc lập và hai dân biểu Dân chủ. Mức cứu trợ mới được Hạ viện thông qua sẽ được chuyển đến Thượng viện để chờ phê duyệt.

Dù vậy, dự luật với mức cứu trợ mới này vẫn cần phải được thông qua tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và sau đó phải được tổng thống ký duyệt.

Theo kế hoạch, Thượng viện sẽ họp ngày 29/12 để xem xét dự luật.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Bang New York cho biết hôm 27/12 rằng, ông hoan nghênh Tổng thống ký thông qua dự luật, đồng thời khẳng định mục tiêu của ông là thông qua dự luật tại Thượng viện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông không đề cập liệu Thượng viện có bỏ phiếu về viêc nâng khoản tiền cứu trợ lên 2.000 USD hay không.

Trước đó, ngày 27/12 Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật trị giá 2,3 nghìn tỷ USD này.

Thứ Bảy tuần trước (26/12), Tổng thống Trump đăng tweet: “Tôi chỉ muốn để cho những người dân xuất sắc của chúng ta nhận được 2.000 USD, chứ không phải là 600 USD như hiện tại.”

Ngày 27/12, Chủ tịch Hạ viện Pelosi cũng cho biết: “Hiện tại, Tổng thống cần lập tức kêu gọi những người Đảng Cộng hòa trong Quốc hội ngừng việc ngăn cản, đồng thời cùng với ông (Tổng thống) và người của Đảng Dân chủ cùng nhau ủng hộ dự luật riêng của chúng tôi, nâng mức hỗ trợ trực tiếp lên 2.000 USD, dự luật sẽ được bỏ phiếu biểu quyết vào ngày mai”.

Dự luật được Hạ viện biểu quyết này do Dân biểu Richard Neal đề xuất, dự luật này chỉ dài vài trang và chỉ sửa đổi một số đoạn của kế hoạch giải cứu trong dự luật được Tổng thống ký vào tối 27/12. Số tiền tiền hỗ trợ tăng từ 600 USD lên 2.000 USD.

Ngoài ra, sau khi Tổng thống Trump ký thông qua dự luật giải cứu và cứu trợ trước đó, chính phủ đã nhận được tiền cho năm sau, dù cho mức hỗ trợ 2.000 USD không được thông qua, thì mức hỗ trợ 600 USD cũng vẫn sẽ được thực hiện.

Khi ký dự luật vào tối 27/12, Tổng thống Trump nói rằng ông có kế hoạch gửi yêu cầu đến Quốc hội để giải quyết các phản đối của mình đối với viện trợ nước ngoài, điều này cho thấy rằng ông đang có nỗ lực kép để tăng mức hỗ trợ trong nước và cắt giảm quỹ viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Nita Lowey, tuyên bố rằng Hạ viện sẽ không giải quyết yêu cầu “rút lại” (viện trợ nước ngoài) của ông Trump.

Ngày 22/12, Tổng thống Trump đã chỉ trích dự luật cứu trợ và chi tiêu, nói rằng tiền chảy ra nước ngoài và vào túi các nhà vận động hành lang nhiều hơn tiền cung cấp cho người dân Mỹ.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy nói với thành viên Đảng Cộng hòa vào tối thứ Tư tuần trước (ngày 23/12) rằng họ sẽ yêu cầu xem xét lại khoản chi viện trợ nước ngoài cho năm 2021.

Theo Lý Hoàn Vũ / Epoch Times

Xem thêm: