Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ chiếm đa số hôm thứ Năm (18/3, giờ Mỹ) đã thông qua hai dự luật nhập cư, bảo vệ hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất, đồng thời mở đường cho họ ở lại Hoa Kỳ lâu dài.

toa nha quoc hoi my
Toà nhà quốc hội Mỹ. Ảnh Shutterstock)

Hạ viện đã chuẩn thuận dự luật H.R.6, Đạo luật Giấc mơ và Hứa hẹn, sẽ giúp hơn 3 triệu người được gọi là “những người mơ ước” vốn đã được đưa đến Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ và những người nhập cư trái phép khác đạt được tư cách pháp lý và có cơ hội nhập quốc tịch Mỹ.

Dự luật H.R.6 được Hạ viện thông qua với 228 phiếu thuận, 197 phiếu chống. 9 dân biểu của Đảng Cộng hòa đã gia nhập cùng toàn bộ dân biểu của Đảng Dân chủ tán thành dự luật này.

9 dân biểu Cộng hòa tán thành H.R.6 gồm:

  • Dân biểu Don Bacon (bang Nebraska)
  • Dân biểu Maria Salazar (bang Florida)
  • Dân biểu Dan Newhouse (bang Washington)
  • Dân biểu David Valadao (bang California)
  • Dân biểu Fred Upton (bang Michigan)
  • Dân biểu Brian Fitzpatrick (bang Pennsylvania)
  • Dân biểu Chris Smith (bang New Jersey)
  • Dân biểu Carlos Gimenez (bang Florida)
  • Dân biểu Mario Diaz-Balart (bang Florida)

Trong giới doanh nhân, CEO Apple Tim Cook là người ủng hộ mạnh mẽ các dự luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp. Ông đã thúc giục các nhà lập pháp thông qua các dự luật ân xá để có lợi cho hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đang làm việc cho Apple.

Theo Fox News, dự luật H.R.6 sẽ cấp cho những người nhập cư trẻ tư cách công dân lâu dài có điều kiện 10 năm và hủy các thủ tục trục xuất nếu những người này vượt qua được kiểm tra lý lịch, trả phí và tốt nghiệp phổ thông.

Họ đủ điều kiện để nhận tư cách thẻ xanh đầy đủ nếu họ đáp ứng thêm các điều kiện như có bằng cao đẳng, đại học, phục vụ trong quân đội hoặc làm việc tại Mỹ ít nhất 3 năm.

Dự luật H.R.6 cho phép ‘những người ước mơ’ tiếp cận trợ cấp tài chính liên bang và bảo vệ những cá nhân có Địa vị Bảo vệ Tạm thời (TPS) hoặc Hoãn Thực thi Trục xuất (DED) khỏi bị trục xuất, đồng thời cho họ cơ hội có được tư cách công dân lâu dài hợp pháp.

Cũng trong ngày 18/3, Hạ viện đã thông qua dự luật H.R.1603, Đạo luật Hiện đại hóa Lực lượng lao động Nông thôn, với 247 phiếu thuận, 174 phiếu chống; 30 dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu tán thành và có 1 dân biểu Dân chủ bỏ phiếu phản đối. Dự luật này sẽ giúp thêm 1 triệu lao động nông nghiệp nhập cư và gia đình của họ được ở lại Mỹ hợp pháp.

Hai dự luật H.R.6 và H.R.1603 vừa được Hạ viện thông qua bây giờ sẽ được đưa lên Thượng viện bỏ phiếu phê chuẩn. Cần phải có phiếu tán thành của 60 thượng nghị sĩ, hai dự luật nhập cư do Đảng Dân chủ xúc tiến này mới có thể qua được cửa Thượng viện.

Năm 2019, Hạ viện cũng đã thông qua hai phiên bản dự luật tương tự và chúng đã bị chặn lại ở Thượng viện khi đó do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Tổng thống Donald Trump năm 2019 cũng tuyên bố sẽ không ký các dự luật nhập cư này nếu chúng được chuyển tới Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chính quyền Biden đã công khai ủng hộ các dự luật nhập cư, tập trung vào ân xá cho những người di cư trái phép vào Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gần đây đã nói với báo giới rằng ông Biden ủng hộ cả hai dự luật, coi chúng là “các cột mốc quan trọng mang lại sự nhẹ nhõm rất cần thiết cho hàng triệu cá nhân vốn đã gọi Mỹ là nhà”.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách của ông Biden hôm 18/3 đã phát đi tuyên bố ủng hộ hai dự luật nhập cư vừa được Hạ viện thông qua, Văn phòng cho hay: “Người dân Mỹ công nhận rằng đất nước ta được làm giàu bởi sự đóng góp của người nhập cư. Luật này là cột mốc quan trọng mang lại sự nhẹ nhõm rất cần thiết cho hàng triệu cá nhân không có giấy tờ vốn đã gọi nước Mỹ là nhà”.

Đảng Dân chủ nói rằng việc mở đường cho ‘những người mơ ước’ được hưởng quyền công dân là đúng về mặt đạo đức. Những người này đã đến Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ con và một số trường hợp đã không còn bất kỳ ký ức nào về đất nước nơi họ đã sinh ra.

Mỗi người ước mơ có một câu chuyện độc đáo riêng”, Dân biểu Dân chủ Roybal-Allard (bang California) nói. “Tất cả họ minh chứng cho các giá trị Mỹ và [minh chứng cho] một tình yêu sâu đậm với một đất nước duy nhất mà họ gọi là nhà”.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã chỉ trích gay gắt dự luật H.R.6, gọi đó là chương trình “ân xá”, có thêm vai trò như “chiếc nam châm” thu hút những người nhập cư bất hợp pháp đổ đồn về biên giới miền Nam.

Dân biểu Steve Scalie (bang Louisiana), lãnh đạo số 2 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói: “Khi quý vị gặp một cuộc khủng hoảng tại biên giới, lựa chọn cuối cùng quý vị nên làm là làm nó tồi tệ hơn. [Và] đó là điều mà dự luật này làm”.

Dân biểu Cộng hòa Tom McClintock (bang California) nói: “Chúng ta hiện đã vượt qua việc tranh luận liệu đây có phải là một cuộc khủng hoảng hay không. Câu hỏi bây giờ là liệu chúng ta có biên giới chút nào không.

Theo một cuộc khảo sát của Rasmussen Reports, 56% sinh viên bỏ học, 54% cử tri tốt nghiệp phổ thông nói họ phản đối dự luật ân xá người nhập cư bất hợp pháp. Trong số đáp viên là cử tri Đảng Cộng hòa, 72% nói họ phản đối dự luật này.

Theo Breitbart News, nước Mỹ mỗi năm đang xác nhận khoảng 1,2 triệu người nhập cư hợp pháp và trao cho họ thẻ xanh định cư vĩnh viễn. Ngoài ra, 1,4 triệu người nước ngoài đang được cấp thị thực làm việc tại Mỹ hàng năm.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: