Hạ viện Oklahoma hôm thứ Năm (27/4) đã bỏ phiếu về việc cấm các trường công lập và đại học dạy lý thuyết về chủng tộc quan trọng trong các tiết học giáo dục công dân và lịch sử.

shutterstock 1921166075
(Ảnh minh họa: Ron Adar/Shutterstock)

Sau nhiều giờ thảo luận và tranh luận, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với tỷ lệ 70-19 ủng hộ dự luật HB1775, và dự luật hiện đang được chuyển đến bàn của Thống đốc Kevin Stitt để chờ ký thành luật.

Theo đó, dự luật sẽ ngăn cản một số chủ đề được đưa vào giáo dục công lập tại tiểu bang Oklahoma, ví dụ “một chủng tộc hoặc giới tính vốn ưu việt hơn một chủng tộc khác”, hay “một cá nhân, vốn dĩ vì lý do chủng tộc hoặc giới tính của mình, mà bị phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc áp bức”.

Nhà bảo trợ của dự luật, Dân biểu Cộng hòa Kevin West cho biết trong một tuyên bố rằng, các học sinh đang được dạy rằng bởi vì họ thuộc một chủng tộc hoặc giới tính nhất định, họ “vốn dĩ vượt trội hơn những người khác hoặc nên cảm thấy tội lỗi vì điều gì đó đã diễn ra trong quá khứ”.

Ông West nói: “Chúng tôi đang cố gắng thiết lập các ranh giới mà chúng tôi cho rằng sẽ không bị vượt quá khi tiến hành giảng dạy những môn học kiểu này.”

Về phía các đảng viên Đảng Dân chủ, họ cho rằng dự luật này lãng phí thời gian và chỉ là cố giải quyết một vấn đề không tồn tại.

“Thay vì tập trung vào các vấn đề thực sự mà Oklahoma đang đối mặt, đảng đa số lại không ngừng tấn công bất kỳ ai ở Oklahoma có thể không suy nghĩ, nhìn nhận, yêu thích hoặc hành động giống họ,” lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Oklahoma Emily Virgin, đảng viên Dân chủ từ Norman nhận xét .

Lý thuyết chủng tộc phê phán đã dần phổ biến trong những thập kỷ gần đây thông qua các học viện, cơ cấu chính phủ, hệ thống trường học và các doanh nghiệp trên thế giới. Lý thuyết này xác định lại lịch sử loài người như một cuộc đấu tranh giữa “những kẻ áp bức” (người da trắng) và “những người bị áp bức” (những người khác), tương tự đối với việc chủ nghĩa Marx đúc kết lịch sử thành cuộc đấu tranh giữa “giai cấp tư sản” và “giai cấp vô sản”. Nó còn gán nhãn cho các thể chế xuất hiện trong các xã hội đa số da trắng là phân biệt chủng tộc và “người theo chủ nghĩa tối thượng của người da trắng”.

Giống như chủ nghĩa Marx, lý thuyết này ủng hộ việc phá hủy các thể chế, chẳng hạn như hệ thống tư pháp phương Tây, kinh tế thị trường tự do và các tôn giáo chính thống, đồng thời yêu cầu thay thế chúng bằng các thể chế phù hợp với hệ tư tưởng lý thuyết chủng tộc phê phán.

Hồi tháng 2, Liên minh công dân người Mỹ gốc Hoa ở Greater New York đã lên án lý thuyết về chủng tộc phê phán, mô tả nó như một sự phát triển thăng cấp của trường phái lý thuyết phê bình Marxist châu Âu, vốn diễn giải đời sống chính trị và xã hội Mỹ qua lăng kính của cuộc đấu tranh quyền lực giữa chủng tộc của những kẻ áp bức và của những người bị áp bức.

Trong khi đó, những người đề xuất lý thuyết chủng tộc phê phán lại lập luận rằng lý thuyết này chỉ đơn thuần là “chứng minh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có tính hệ thống và thâm nhập [khắp mọi nơi] như thế nào”.

Không lâu sau khi nhậm chức tại Nhà Trắng, một trong những hành động đầu tiên của ông Joe Biden đã hủy bỏ lệnh cấm của người tiền nhiệm đối với lý thuyết chủng tộc quan trọng tại các ban sở làm việc liên bang. Sắc lệnh hành pháp tháng 9/2020 của cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng việc đào tạo đa dạng và hòa nhập cho nhân viên liên bang không nên thúc đẩy quan niệm “chống Mỹ “và” khái niệm chia rẽ. “

Thay vào đó, ông Biden đã ban hành một lệnh hành pháp nêu rõ rằng chính phủ liên bang phải tìm “một biện pháp tiếp cận toàn diện nhằm gia tăng sự công bằng cho tất cả mọi người”.

Tin tức về cuộc bỏ phiếu ở Oklahoma xuất hiện vài ngày sau khi Thống đốc bang Idado Brad Little ký thành luật một dự luật, H 377, ngăn cản việc giảng dạy lý thuyết chủng tộc quan trọng trong các trường công lập và đại học tại tiểu bang này.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hồi tháng trước đã lên án thuyết chủng tộc phê phán tràn đầy sự hận thù.

“Các lớp học của chúng tôi không có chỗ cho những thứ như lý thuyết chủng tộc quan trọng,” ông khẳng định và thông báo rằng chương trình giáo dục công dân mới của tiểu bang sẽ loại bỏ lý thuyết chủng tộc quan trọng. “Việc dạy trẻ em thù ghét đất nước của chúng và thù ghét nhau không đáng để [lãng phí dù chỉ] một xu của người nộp thuế.”

Trong một diễn biến khác, các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa ở Arkansas, Georgia, Iowa, New Hampshire và West Virginia cũng nói rằng họ đang nhắm tới việc cấm giảng dạy lý thuyết về chủng tộc quan trọng trong trường học, các công sở làm việc và các cơ quan chính phủ.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: