Hạ viện Pennsylvania thông báo họ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào để bổ nhiệm Đại cử tri của tiểu bang vào Đại cử tri đoàn, sau khi cơ quan lập pháp Pennsylvania đã tiếp nhận những lời khai về gian lận bầu cử và đưa ra một Nghị quyết nhằm bác kết quả bầu cử của bang này. 

havien PA 2
Bà Kim War – Lãnh đạo Đa số Thượng viện, và ông Kerry Benninghoff – Lãnh đạo Đa số Hạ viện (Ảnh chụp màn hình NTD)

Thông báo được ký bởi ông Jake Corman – Chủ tịch Thượng viện Pennsylvania, ông Bryan Cutler – Chủ tịch Hạ viện, bà Kim War – Lãnh đạo Đa số Thượng viện, và ông Kerry Benninghoff – Lãnh đạo Đa số Hạ viện. 

Các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa tại Pennsylvania cho biết “không nên hiểu sai điều này thành việc chúng tôi sẽ cho phép những vấn đề xuất hiện trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 tránh khỏi các hành động và phán xét lập pháp đầy đủ. Chúng tôi tin rằng nhiều vấn đề được xuất hiện sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 đã có thể tránh được nếu không vì hành động của Bộ trưởng Boockvar và Tòa án Tối cao Pennsylvania.”

Luật sư Rudy Giuliani cho rằng các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa tại Pennsylvania đang bao che hành vi phạm tội của Đảng Dân chủ. Ông nói rằng họ “không có một lời giải thích tại sao có 700.000 lá phiếu qua thư trong cuộc bầu cử nhưng không hề có minh chứng nào cho việc chúng đã được gửi đi.”

Luật sư tiếp tục nói rằng ông cảm thấy “xấu hổ” về Cơ quan Lập pháp của Đảng Cộng hòa, rằng “họ đã hoàn toàn đánh lừa Tổng thống và tôi” và họ đã “khiến nước Mỹ thất vọng”.

Cuộc tranh chấp giữa các thành viên của Đảng Cộng hòa và các lãnh đạo cấp tiểu bang cũng xảy ra ở Michigan. Đảng Cộng hòa tại Michigan cho biết, một bản ghi nhớ của Bộ trưởng Nội vụ Jocelyn Benson tiết lộ rằng bà “đang thúc đẩy việc xóa hàng loạt dữ liệu bầu cử”. 

Theo bản ghi nhớ từ Cơ quan Bầu cử Michigan, nơi được giám sát bởi văn phòng của bà Benson, “phần mềm và các tệp liên quan phải được xóa khỏi tất cả các thiết bị” sau khi kết quả bầu cử được xác nhận vào ngày 30/11. 

Việc này xảy ra khi một vụ kiện khác được đệ trình, cáo buộc gian lận bầu cử và các hành vi sai trái ở Hạt Wayne của Michigan. Theo báo cáo của các kênh truyền thông địa phương, những người khởi kiện đang “yêu cầu thẩm phán ra lệnh kiểm tra kết quả bầu cử ngay lập tức”.

Vy An (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: