Các nhà lập pháp Hạ viện Texas đã nhất trí thông qua một biện pháp chống lại vấn nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến một bước gần hơn để đưa dự luật này thành luật.

id13885057 9G9A9956 600x400 1
Ngày 14/12/2022, học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tập trung trước Đồi Capitol để phản đối tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh: Nhậm Kiều Sinh / Epoch Times)

Với tiêu đề SB 1040, dự luật nhằm mục đích cấm các nhà cung cấp bảo hiểm y tế tài trợ cho các ca cấy ghép nội tạng bắt nguồn từ Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác được biết là có liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, hành động giết người để lấy nội tạng buôn bán.

Đạo luật được nhất trí thông qua Hạ viện Texas vào ngày 22/5 với sự ủng hộ của 145 nhà lập pháp. Sau khi nhận được sự chấp thuận nhất trí tại Thượng viện bang hồi tháng 4, dự luật sẽ được bỏ phiếu một lần nữa tại thượng viện tiểu bang. Sau khi được thông qua, nó sẽ được chuyển đến cho thống đốc ký duyệt và trở thành dự luật chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Tiến bộ của dự luật song song với nỗ lực tương tự tại Quốc hội Hoa Kỳ nhằm trừng phạt những kẻ tiếp tay cho tội ác này, cũng đang đạt được bước tiến đột phá. Ngày 27/3, Đạo luật Chấm dứt Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức đã được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ áp đảo, đánh dấu hành động lập pháp phi biểu tượng đầu tiên ở Hoa Kỳ nhằm kiềm chế tội ác tàn bạo.

Phiên bản dự luật tại Hạ viện nêu rõ, dự luật nhằm “chống lại hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống để cấy ghép mà không có sự đồng ý tự nguyện; nâng cao nhận thức về hoạt động mổ cướp nội tạng cưỡng bức của các tù nhân lương tâm và những người dễ bị tổn thương khác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và Cơ đốc nhân Giáo hội tại gia”. Dự luật cũng hạn chế du lịch ghép tạng bất hợp pháp, tránh tình trạng cư dân Texas có thể vô tình tiếp tay cho tội ác.

Các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, từng là nhóm nạn nhân chính bị nhắm đến trong chiến dịch đàn áp đẫm máu ở Trung Quốc.

Tại một cuộc họp báo vào ngày 29/3 nhằm giới thiệu dự luật, học viên Pháp Luân Công ở Houston là bà Crystal Chen cho biết, bà và các học viên khác đã từng là mục tiêu bị tiến hành xét nghiệm máu trong thời gian họ bị cầm tù cùng nhau.

chen
Học viên Pháp Luân Công Crystal Chen (trái) và Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Angela Paxton chụp ảnh chung vào ngày 29/3/2023. (Ảnh: Brenda Chen/The Epoch Times)

Khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 199, bà Chen khi đó mới khoảng 20 tuổi. Trong các trại lao động, bà bị buộc phải lao động khổ sai tới 17 giờ một ngày, làm hàng hiệu và quà Giáng sinh, bà thuật lại với Rotary International tại một hội nghị ở Houston vào tháng 6 năm ngoái. Mẹ của bà cũng bị tra tấn đến chết.

Bà phân tích, sự tra tấn dã man mà bà và các học viên khác phải chịu đựng cho thấy rõ ràng rằng các cuộc kiểm tra y tế không nhằm mục đích tốt cho sức khỏe của họ.

“Các học viên Pháp Luân Công tập luyện hàng ngày và không uống rượu hay hút thuốc,” và những cơ quan tạng khỏe mạnh như vậy khiến họ trở thành “mục tiêu thu hoạch nội tạng chính”, bà nói trong cuộc họp báo hồi tháng Ba. “Nếu nhóm máu và loại mô của tôi trùng khớp với người nhận nội tạng thì tôi đã không thể có mặt ở đây ngày hôm nay.”

Dân biểu tiểu bang Texas Tom Oliverson, chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Bảo hiểm, người đã giới thiệu phiên bản dự luật tại Hạ viện hồi tháng Hai, đã cam kết rằng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để “thu hút sự chú ý đến hành vi khủng khiếp và đáng ghê tởm này.”

Ông lưu ý, khi tìm hiểu vấn đề này trong nhiều năm, ông nhận thấy rõ rằng “chính quyền cộng sản Trung Quốc coi người dân của họ như một món hàng, không phải là những cá nhân riêng lẻ được đảm bảo các quyền và tự do.”

Dân biểu Oliverson cho hay, ông đã thấy các trang web của bệnh viện Trung Quốc cung cấp nội tạng theo khẩu hiệu “tim có sẵn, người hiến có sẵn”, bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

“Các bạn biết đấy, không ai có thể sống sót sau một ca cấy ghép như vậy. Những người này đang bị hy sinh vì lợi ích tài chính bởi một chính phủ không tin rằng họ thực sự là con người,” ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng ông  muốn “vĩnh viễn chấm dứt điều đó”.

Trước đó, H.R. 1154, được gọi là Đạo luật Chấm dứt Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức năm 2023, được thông qua tại Hạ viện Mỹ với số phiếu 413–2 vào ngày 27/3. Đạo luật này trừng phạt tất cả những người tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng, và yêu cầu các chính phủ báo cáo hàng năm về những hoạt động bất hợp pháp như vậy diễn ra ở đất nước họ. Hàng chục thượng nghị sĩ, gồm ông Tom Cotton thuộc đảng Cộng hòa và Chris Coons thuộc đảng Dân chủ, đều giới thiệu phiên bản luật này của Thượng viện.

Người đề xuất chính của đạo luật này, Dân biểu Đảng Cộng hòa Chris Smith, đã kêu gọi sự chú ý đến các hình phạt đối với những người tham gia thu hoạch nội tạng: Hình phạt dân sự lên tới 250.000 USD, tối đa lên tới 1 triệu USD và 20 năm tù giam.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)