Hôm thứ Tư (10/3, giờ Mỹ), Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ chiếm đa số đã thông qua bản sửa đổi gói cứu trợ COVID 1,9 nghìn tỷ USD. TT Biden khả năng sẽ ký dự luật này thành luật ngay trong tuần này.

toa nha quoc hoi my
Toà nhà quốc hội Mỹ. Ảnh Shutterstock)

Kết quả bỏ phiếu hôm 10/3 tại Hạ viện là 220 phiếu thuận, 211 phiếu chống. Hầu hết dân biểu Đảng Dân chủ bỏ phiếu tán thành gói cứu trợ, chỉ duy nhất Dân biểu Dân chủ Jared Golden (bang Maine) gia nhập cùng toàn bộ 210 dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.

Hạ viện đã thông qua một phiên bản dự luật cứu trợ COVID vào cuối tháng trước và đến 4/3, Thượng viện (cũng do Đảng Dân chủ chiếm đa số) đã thông qua dự luật này với một số sửa đổi. Thượng viện đã loại bỏ quy định mức lương tối thiểu 15 USD và thay đổi một số điều khoản khác như giảm tiền trợ cấp thất nghiệp bổ sung hàng tuần từ 400 USD xuống còn 300 USD. Không có nghị sĩ nào của Đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận trong 2 cuộc bỏ phiếu này.

Đảng Cộng hòa hoàn toàn phản đối gói cứu trợ COVID lần này vì cho rằng Đảng Dân chủ đã lợi dụng đại dịch virus corona để cài cắm vào dự luật cứu trợ “nghị trình cánh tả cấp tiến”.

Dân biểu Cộng hòa Ann Wagner (bang Missouri) phát biểu tại Hạ viện hôm 10/3: “Tôi phản đối dự luật chi tiêu 1,9 nghìn tỷ mang tính phe phái này. Đảng Dân chủ thật đáng hổ thẹn khi đã phớt lờ bổn phận của họ là phải cung cấp cứu trợ COVID thực sự cho người dân Mỹ và thay vào đó họ lại nỗ lực sử dụng tiến trình này để chèn vào những hạng mục theo nghị trình đảng phái. Dự luật này không được nhắm mục tiêu chọn lọc, không kịp thời, và không liên quan đến COVID. Chúng ta cần tập trung vào việc giải quyết các vấn đề tối quan trọng trước mắt: tiêm vắc-xin cho người dân Mỹ, cung cấp cứu trợ cho các doanh nghiệp địa phương, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí, và hỗ trợ những người dân đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này. Chỉ 9% của gói cứu trợ khổng lồ 1,9 nghìn tỷ này là dùng vào việc chiến đấu với COVID-19. Và ngoài khoản tiền kích thích, gần một nửa gói cứu trợ thậm chí sẽ chưa được chi tiêu trong năm nay”.

Dân biểu Steve Scalise (bang Louisiana), lãnh đạo số 2 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho hay: “[Dự luật] không tập trung vào cứu trợ COVID. Nó tập trung vào thúc đẩy hơn nữa nghị trình cực tả”.

Dân biểu Cộng hòa Andy Barr (bang Kentucky) đã lập luận rằng nền kinh tế Mỹ đã sẵn sàng phục hồi rồi, đồng thời cáo buộc Đảng Dân chủ “đang khai thác đại dịch” để thông qua những hạng mục mang tính đảng phái như cấp tiền cho các chính quyền tiểu bang và địa phương và chuyển tiền cứu trợ trực tiếp cho các tù nhân.

Dân biểu Dân chủ John Yarmuth (bang Kentucky), chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện phản bác rằng: “Chúng tôi đã hành động theo yêu cầu cấp bách của đại dịch này, trong khi vẫn tuân thủ mọi quy định và thủ tục phù hợp mà Hạ viện yêu cầu cho gói chi tiêu ngân sách”.

Kế hoạch Giải cứu Mỹ là rộng lớn, không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng các nhà nghiên cứu và các chuyên gia y tế đã nói với chúng tôi đây là điều cần thiết để tăng quy mô xét nghiệm, và đẩy nhanh việc phân phối vắc-xin một cách công bằng. Họ đã nói rằng đây là điều cần thiết nếu chúng ta muốn cứu sinh mạng và đánh bại đại dịch này mãi mãi. Các nhà kinh tế học cũng đã nói rõ đây là điều cần thiết để tạo ra một sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và toàn diện. Và chúng tôi đã lắng nghe”, Dân biểu Yarmuth nói.

Tổng thống Joe Biden đã phát đi tuyên bố ngay sau khi Hạ viện thông qua gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ, ông nói: “Luật này sẽ mang đến cho nền tảng của đất nước này – những công nhân các nghành thiết yếu, những người làm việc xây dựng đất nước này, những người giữ cho đất nước này đi lên – một cơ hội chiến đấu”.

Trong cuộc họp báo thường nhật hôm 10/3, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết ông Biden sẽ công du trong nước để thúc đẩy các chương trình chi tiêu trước khi quay lại Nhà Trắng vào thứ Sáu (12/3, giờ Mỹ) để chính thức ký dự luật cứu trợ 1,9 nghìn tỷ thành luật. Bà Psaki gọi đây là “dự luật tiến bộ nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Xuân Thành

Xem thêm: