Nam – Bắc Hàn đã đồng ý tại Đại hội Thể thao Châu Á (Asian Games) diễn ra ở Indonesia vào tháng Tám tới, họ sẽ diễu hành chung cùng nhau và một số môn thi đấu sẽ lập đội tuyển thống nhất. Hai miền Triều Tiên cũng đã lên kế hoạch tổ chức trận giao hữu bóng rổ tại thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Hàn vào đầu tháng Bảy, Yonhap dẫn theo tuyên bố hôm thứ Hai (18/6) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Asian Games
Phái đoàn đàm phán liên Triều gặp nhau hôm thứ Hai (18/6) tại làng biên giới Bàn Môn Điếm để thảo luận cách thức mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao. (Ảnh qua Fox News)

Tuyên bố nêu trên đến sau khi phái đoàn quan chức liên Triều gặp nhau vào sáng thứ Hai 18/6 (giờ địa phương) tại Tòa nhà Hòa Bình, ở phía nam làng biên giới Bàn Môn Điếm, để thảo luận các cách thức mở rộng giao lưu văn hóa thể thao.

Theo tuyên bố nêu trên, các vận động viên Nam – Bắc Hàn sẽ diễu hành cùng nhau dưới một lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc và bế mạc Asian Games Indonesia 2018. Các vận động viên hai miền cũng sẽ thành lập đội tuyển chung ở một số môn thi đấu. Tuyên bố chưa đưa ra thông tin cụ thể các môn nào hai miền sẽ có đội tuyển chung.

Phái đoàn đàm phán hai miền hôm thứ Hai cũng đã đồng ý tổ chức trận giao hữu bóng rổ tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 4/7. Ý tưởng về trận đấu hữu nghĩ này là của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đưa ra tại thượng đỉnh Kim-Moon hôm 27/4.

Yonhap cho biết trước khi dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tới Bàn Môn Điếm đàm phán với những người đồng cấp Bắc Hàn vào sáng thứ Hai, Tổng thư ký Thể thao & Olympic Hàn Quốc Jeon Choong-ryul đã nhấn mạnh với báo giới về tầm quan trọng của thể thao như là bước đệm để mở rộng giao lưu liên Triều và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện tinh thần và các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai nước đồng ý với niềm tin rằng thể thao có thể đóng vai trò dẫn hướng cho giao lưu liên Triều tốt đẹp hơn”, Yonhap dẫn lời ông Jeon Choong-ryul.

Trưởng phái đoàn đàm phán Hàn Quốc nói thêm: “Như tất cả chúng ta đã chứng kiến trong suốt Thế vận hội mùa đông PyeongChang, thể thao đã tạo cơ hội để khởi đầu mối quan hệ liên Triều tốt đẹp hơn”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thông báo rằng hai miền Triều Tiên sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về việc phối hợp tại Asian Games thông qua trao đổi bằng văn bản.

Xuân Thành

Xem thêm: