Chỉ hai ngày sau Lễ nhậm chức, Michigan và Washington D.C. đang dỡ bỏ một số hạn chế để cho phép các nhà hàng tiếp tục hoạt động với công suất nhỏ.

Embed from Getty Images

(Ảnh: Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer)

Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer (đảng Dân chủ) thông báo hôm thứ Sáu rằng bà sẽ nới lỏng các hạn chế đối với nhà hàng, cho phép họ hoạt động với 25% công suất. 

Sau khi trở về từ Lễ nhậm chức ở Washington, DC, bà Whitmer cho biết các nhà hàng có thể mở cửa trở lại phục vụ ăn uống trực tiếp từ ngày 1/2 đến ngày 21/2, với điều kiện các bàn cách nhau 6 feet, tối đa 6 người/bàn và đóng cửa trước 10h tối, Detroit News đưa tin.

“Những nỗ lực mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện để bảo vệ gia đình, nhân viên tuyến đầu và các bệnh viện đã giúp làm giảm đáng kể các trường hợp mắc bệnh [cúm Vũ Hán] và chúng ta đã cứu được nhiều người. Giờ đây, chúng tôi tin tưởng rằng bắt đầu từ ngày 1/2, các nhà hàng có thể tiếp tục phục vụ ăn uống trong nhà với các biện pháp an toàn được áp dụng,” nữ Thống đốc cho hay.

Lệnh mới nhất này cũng cho phép các sòng bạc, rạp chiếu phim, sân vận động mở cửa lại với một số hạn chế. 

Chủ sở hữu của “Mario’s”, một nhà hàng Ý nổi tiếng ở Detroit, Vince Passalacqua, rất vui về thông báo này.

“Tất nhiên chúng tôi rất vui khi được mở cửa,” ông Passalacqua nói với The Detroit News, nói rằng nhà hàng đã phải vật lộn để có thể tồn tại, và rằng 25% công suất “có còn hơn không”, mặc dù ông nghĩ rằng con số này quá thấp.

Ông nói thêm rằng các bang khác có số lượng ca nhiễm cao hơn Michigan nhưng không có các lệnh hạn chế nghiêm ngặt như ở đây. “Điều đó khiến cư dân Michigan phát điên,” ông nhận xét.

Ngay trước thông báo của Thống đốc Michigan, văn phòng Thị trưởng D.C Muriel Bowser cũng thông báo trên Twitter rằng các nhà hàng được phép hoạt động với 25% công suất, hoặc không quá 250 người, bắt đầu từ ngày 22/1. 

Các bảo tàng cũng có thể mở cửa với tối đa 250 người trên một tầng tại một thời điểm nhất định.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm diễn ra khi số ca nhiễm virus Vũ Hán (COVID-19) tại hai địa phương vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều bình luận trên mạng cho rằng virus chỉ nghiêm trọng khi ông Trump còn tại vị.

Ngân Hà

Xem thêm: