Hôm 4/11, Hải quân Mỹ thông báo đã sa thải hai quan chức cấp cao được cho là chịu trách nhiệm về vụ tai nạn gần đây liên quan đến tàu ngầm USS Connecticut ở Biển Đông.

b804ee08 3d8f 11ec a1b3 e785d5c8830c image hires 064045
Tàu ngầm USS Connecticut (Ảnh: US Navy)

Phó Đô đốc Karl Thomas, chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ, cho biết một sĩ quan chỉ huy và một kỹ thuật viên sonar đã bị miễn nhiệm do Hải quân đã bị “mất niềm tin” vào khả năng của họ.

Trước đó vào thứ Hai, Hải quân cho biết cuộc điều tra ban đầu đã kết luận rằng con tàu này va phải một hệ thống địa chất chứ không phải một tàu khác.

Hiện chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vẫn đang ở Guam để đánh giá thiệt hại và sẽ tới Bremerton, Washington, để sửa chữa, theo tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro cho biết trước đó vào hôm thứ Năm rằng Hải quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm nếu một cuộc điều tra cho thấy điều đó là cần thiết. 

Vụ việc nói trên đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Bắc Kinh cáo buộc Washington gây xáo trộn trong khu vực. 

Hiện tại, Trung Quốc (China) được liệt kê là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ. “Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với chúng tôi,” ông Del Toro nói.  

Ông nói: “Ý định một ngày nào đó của Trung Quốc là tiếp quản Đài Loan, dù hòa bình hoặc thông qua các biện pháp quân sự, đều có tác động nghiêm trọng nhất đến an ninh kinh tế của chúng tôi… và đối với sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu”.

“Chúng tôi không rời mắt khỏi nhiều mối đe dọa đang tồn tại, bao gồm cả những mối đe dọa từ Nga, Iran, Triều Tiên và nhiều quốc gia khác, và cả mối đe dọa khủng bố ở mọi nơi trên thế giới. Nhưng chắc chắn Trung Quốc là mối đe dọa đáng kể nhất.”

Bộ trưởng Del Toro nhấn mạnh sự mở rộng hải quân nhanh chóng của Trung Quốc với việc Bắc Kinh đóng 20 tàu chiến hải quân mới vào năm ngoái và có kế hoạch cho 20 tàu khác trong năm nay.

Nhắc lại những lo ngại mà Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, bày tỏ tại hội nghị Aspen hôm thứ Tư, ông cảnh báo rằng Hoa Kỳ cần phải bắt kịp tốc độ này.

Lê Vy

Xem thêm: