Hai thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã đưa ra đề xuất ngăn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mua đất nông nghiệp ở Hoa Kỳ, cho rằng việc chế độ cộng sản mua lại đất của Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Embed from Getty Images

Thượng Nghị sĩ Tommy Tuberville (Ảnh minh họa: Getty Images)

Đặt tên cho dự luật là Luật Bảo vệ Đất đai Hoa Kỳ khỏi sự can thiệp của nước ngoài, hai Thượng Nghị sĩ (TNS) Tommy Tuberville và Tom Cotton trích dẫn một báo cáo năm 2020 từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy, các cá nhân và tổ chức nước ngoài đã quan tâm đến gần 37,6 triệu mẫu đất nông nghiệp của Mỹ.

Theo các TNS, mặc dù 14 tiểu bang ở Mỹ có những lệnh hạn chế đối với quyền sở hữu đất của người nước ngoài, tuy nhiên Liên bang lại không có lệnh nào như thế.

“Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào đất nông nghiệp ở Mỹ khiến an ninh lương thực của chúng ta gặp rủi ro và tạo cơ hội cho hoạt động gián điệp của Trung Quốc chống lại các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta. Thay vì cho phép các giao dịch mua lại này, Chính phủ Hoa Kỳ phải cấm Đảng Cộng sản mua đất của chúng ta”, TNS Cotton cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước.

TNS Tuberville so sánh việc cho phép ĐCSTQ mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ tương đương với việc “cho phép đối thủ hàng đầu của chúng ta bước một chân vào nhà để mua đất ở Mỹ và phá hoại an ninh quốc gia của chúng ta.”

“Tôi hy vọng các đồng nghiệp của tôi sẽ nhận ra tầm quan trọng trong dự luật của chúng tôi và tham gia vào nỗ lực ngăn cấm ĐCSTQ bước chân vào ngành nông nghiệp của Mỹ,” ông Tuberville phát biểu.

Các TNS lưu ý, vì độ tuổi của nông dân Hoa Kỳ đang già đi nhanh chóng, với khoảng 1/3 số người trên 65 tuổi, do đó hàng triệu mẫu đất nông nghiệp của Hoa Kỳ có thể được bán trong tương lai gần.

Đầu năm nay, một doanh nghiệp nông sản có liên hệ với ĐCSTQ đã mua đất nông nghiệp ở Bắc Dakota, gần một căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Vụ việc đã dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia của nước này.

Một số TNS đã viết trong bức thư ngày 14/7 gửi cho các quan chức Chính quyền Biden: “Bất động sản này cách Căn cứ Không quân Grand Forks khoảng 12 dặm, dẫn đến lo ngại rằng các hoạt động của Fufeng (doanh nghiệp mua đất) có thể tạo vỏ bọc cho sự giám sát hoặc can thiệp của CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] với những nhiệm vụ được đặt tại cơ sở đó, cho phép Fufeng báo cháo chặt chẽ với ĐCSTQ.”

Dữ liệu thống kê

“Lượng đất nông nghiệp mà các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ ở Hoa Kỳ đã tăng từ 13.720 mẫu Anh vào năm 2010 lên 352.140 mẫu Anh vào năm 2020,” theo tuyên bố của TNS Cotton.

Tại Hạ viện, Dân biểu Dan Newhouse hồi tháng 6 đã đề xuất dự luật cấm mua đất nông nghiệp – bao gồm cả các trang trại chăn nuôi – đối với những quan chức có liên kết với ĐCSTQ.

“Nếu chúng ta bắt đầu nhượng lại trách nhiệm đối với chuỗi cung ứng thực phẩm của mình cho một quốc gia nước ngoài đối địch, chúng ta có thể bị buộc phải xuất khẩu thực phẩm được trồng trong chính biên giới của chúng ta và được dành cho chính chúng ta sử dụng.”

Ngoài đất nông nghiệp, người mua từ Trung Quốc đã chi 6,1 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nước ngoài nào khác, cho các ngôi nhà ở Mỹ từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, theo một báo cáo gần đây từ Hiệp hội Môi giới Quốc gia.

Người mua Trung Quốc chi trung bình hơn 1 triệu USD cho mỗi giao dịch – mức cao nhất trong số các giao dịch mua nước ngoài – và tăng so với mức trung bình 710.400 USD vào năm trước. California là điểm đến hàng đầu của họ, chiếm 31% số lượng giao dịch, tiếp theo là New York (10%), Indiana (7%), Florida (7%), Oklahoma (5%) và Missouri (5%).

Báo cáo cũng chỉ ra, 58% người Trung Quốc mua đất hoàn toàn bằng tiền mặt, cao thứ ba sau người Canada (69%) và người Colombia (65%).

Vy An (Theo Epoch Times)