Quân đội Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai (26/12) rằng họ đã điều máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và nổ súng cảnh cáo sau khi máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên vi phạm không phận nước này.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã theo dõi các máy bay không người lái đi từ Triều Tiên qua khu vực được gọi là Đường phân giới quân sự giữa hai nước sau khi phát hiện chúng trên bầu trời thành phố Gimpo phía tây vào khoảng 10h25 sáng giờ địa phương.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong khi tìm cách chống lại các máy bay không người lái, một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc đã bị rơi ngay sau khi rời căn cứ Wonju ở phía đông nước này. Hai phi công đã kịp thoát ra ngoài trước khi gặp nạn và hiện đang ở trong bệnh viện.

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc trước đó cho biết các chuyến bay khởi hành từ các sân bay Incheon và Gimpo của nước này đã bị đình chỉ theo yêu cầu của quân đội.

Việc đình chỉ bắt đầu lúc 13:08 giờ địa phương tại Gimpo và lúc 13:22 tại Incheon và kéo dài khoảng một giờ trước khi các chuyến bay khởi hành trở lại vào khoảng 14:10 chiều, một quan chức của Bộ nói với Reuters.

Ngân Hà (theo Reuters)