Trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Washington mới đây, các cố vấn của Tổng thống mới đắc cử Hàn Quốc đang tìm cách tái triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ như máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm tới bán đảo Triều Tiên, một trong các cố vấn cho biết hôm thứ Tư (6/4).

Nhóm phụ tá an ninh và chính sách đối ngoại của Tổng thống sắp tới Yoon Suk-yeol đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khi chính quyền Yoon tìm kiếm sự hiện diện an ninh thường xuyên hơn của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên trong bối cảnh nước này liên tục tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí.

“Việc triển khai các tài sản chiến lược là một yếu tố quan trọng để củng cố khả năng răn đe hơn nữa và vấn đề này đã được đưa ra một cách tự nhiên trong các cuộc thảo luận”, Park Jin, nhà lập pháp dẫn đầu phái đoàn nói với các phóng viên.

Ông nói rằng cả hai bên đã tìm hiểu các cách để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân hơn nữa của Hoa Kỳ trong nỗ lực phối hợp chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Một quan chức Nhà Trắng khi được hỏi về cuộc đàm phán và liệu Washington có ủng hộ việc triển khai tới Hàn Quốc hay không, trả lời rằng cả hai bên đã “thảo luận chung” về các cam kết quốc phòng của Mỹ, nhưng không nêu chi tiết.

Ông Yoon sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/5, hiện đang vạch ra chương trình chính sách đối ngoại của mình sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/3.

Việc triển khai các máy bay ném bom, tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ là một phần trong kế hoạch tranh cử của ông Yoon, trong đó ông hứa hẹn sẽ “đáp trả một cách kiên quyết” trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ông Yoon cũng đã tuyên bố sẽ “bình thường hóa” các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ vốn đã bị thu hẹp lại dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in, do ông Moon tin rằng điều này sẽ giúp xoa dịu Bình Nhưỡng và nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên từ lâu đã coi các cuộc tập trận Mỹ – Hàn Quốc là diễn tập cho chiến tranh, và các đồng minh đã giảm huấn luyện thực địa và tránh sử dụng các loại vũ khí chính như máy bay ném bom và tàu sân bay, thay vào đó tập trung vào mô phỏng máy tính.

Phái đoàn Hàn Quốc đã mời Tổng thống Biden đến thăm Seoul khi ông đến châu Á để gặp nhóm Bộ Tứ.

Ngân Hà