Lần đầu tiên sau 5 năm, vào ngày 30/9, hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức các cuộc tập trận chống tàu ngầm phối hợp 3 bên, trong bối cảnh căng thẳng khi Triều Tiên tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa.

Embed from Getty Images

(Tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông/Ảnh minh họa: Getty Images)

Các cuộc tập trận được tổ chức ngoài khơi bờ biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo vào khu vực này và sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Seoul và vùng biên giới kiên cố giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.

Vụ thử tên lửa hôm 29/9 là lần phóng thứ 3 trong vòng 5 ngày của Triều Tiên, nâng số lượng phóng tên lửa trong năm nay lên mức chưa từng có.

Hải quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Các cuộc tập trận được thiết kế để cải thiện khả năng đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng từ tàu ngầm của Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), vào thời điểm nước này liên tục đặt ra các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa bằng một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo.”

Theo hải quân Mỹ, các cuộc tập trận sẽ tăng cường khả năng phối hợp chiến thuật và kỹ thuật giữa 3 nước.

Hải quân Mỹ và Nhật Bản cũng nhận định các cuộc tập trận dự kiến ​​sẽ thúc đẩy “một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, trong bối cảnh căng thẳng leo thang vì các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.

Các cuộc tập trận chống tàu ngầm đã không được tiến hành kể từ năm 2017 do chính quyền cấp tiến cũ của Hàn Quốc tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington, vốn đã bị đình trệ từ năm 2019.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người nhậm chức hồi tháng Năm, đã tuyên bố sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh 3 bên với Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa vũ khí đang phát triển của Triều Tiên.

Các cuộc tập trận quy tụ tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng USS Chancellorsville 9.800 tấn , tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis USS Barry 6.900 tấn, tàu khu trục Munmu Đại đế 4.400 tấn của Hàn Quốc và tàu chở dầu Asahi 5.100 tấn của Nhật Bản, cùng các tàu chiến khác.

Cuộc tập trận diễn ra vài ngày sau khi một tổ chức tư vấn của Mỹ phân tích, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng một tàu ngầm mới được cho là có khả năng bắn tên lửa đạn đạo, tổ chức này trích dẫn các hình ảnh vệ tinh thương mại.

Kênh Yonhap đưa tin, quân đội Hàn Quốc cũng đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm SLBM. Một phát ngôn viên quân đội từ chối xác nhận thông tin nhưng khẳng định họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động và căn cứ tàu ngầm của Triều Tiên.

Hàn Quốc và các đồng minh cũng lo ngại Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 kể từ năm 2006, và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Ngày 28/9, các nhà lập pháp Hàn Quốc được cơ quan gián điệp của nước này thông báo rằng Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân và thời điểm khả thi có thể diễn ra từ ngày 16/10 – 7/11.

Vy An (Theo Reuters)