Ngày 7/10, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày trên biển với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan ở vùng biển quốc tế ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên, nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay, các cuộc tập trận hàng hải sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8/10. Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 6/10, và sau đó đã triển khai máy bay chiến đấu bay gần biên giới với Hàn Quốc.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, cảnh giác và duy trì tư thế sẵn sàng đáp trả trước hành động khiêu khích của Triều Tiên thông qua tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.”

Nhóm tác chiến của Mỹ đã tham gia các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên với các tàu chiến của Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này, sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 4/10 qua một phần lãnh thổ Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, các quan chức quốc phòng cấp cao của Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong một cuộc điện đàm vào ngày 7/10, trong đó lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời nhất trí rằng các cuộc tập trận hàng hải ba bên gần đây đã cải thiện khả năng đáp trả của họ đối với Bình Nhưỡng.

Đáng chú ý, một vụ diễn tập ném bom hiếm hoi của ít nhất 8 chiến đấu cơ và 4 máy bay ném bom của Triều Tiên hôm 6/10 đã khiến Hàn Quốc phải điều động 30 chiến đấu cơ đối phó. Các máy bay chiến đấu của hai nước đã áp sát hai bên đường biên giới được canh giữ nghiêm ngặt, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ tái điều động tàu sân bay đến khu vực, cho rằng hành động này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của bán đảo.

Triều Tiên cũng chỉ trích Washington đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các vụ phóng, nhấn mạnh rằng chúng là “biện pháp phản công chính đáng” trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 5/10 Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc và Nga bao che cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông qua việc ngăn chặn nỗ lực tăng cường các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng vì vấn đề vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo.

Đặc phái viên của Nga gọi các biện pháp trừng phạt mới là “ngõ cụt”, và Trung Quốc cũng khẳng định họ ưu tiên tập trung vào các biện pháp mang tính xây dựng để giảm căng thẳng.

Minh Ngọc (Theo Reuters)