Hôm thứ Sáu (29/10), chính phủ Hàn Quốc thông báo, họ sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế về giờ hoạt động đối với các nhà hàng và quán cà phê, đồng thời áp dụng thẻ thông hành vắc-xin đầu tiên của mình đối với các địa điểm có nguy cơ cao, chẳng hạn như phòng tập thể dục, phòng xông hơi và quán bar, trong nỗ lực “sống chung với COVID-19”.

Embed from Getty Images

Các quan chức Hàn Quốc cho hay, giai đoạn đầu tiên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 và kéo dài trong một tháng. Chính phủ Hàn quốc dự định sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế trước tháng 2/2022.

Trong một cuộc họp chính phủ trên truyền hình, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-Kyum tuyên bố: “Bắt đầu từ ngày 1/11, cộng đồng của chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên để trở lại cuộc sống bình thường.”

“Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức rằng điều này không có nghĩa là cuộc chiến chống virus corona đã kết thúc, mà là sự khởi đầu mới.”

Động thái này diễn ra khi Hàn Quốc vẫn đang vật lộn với số ca nhiễm hàng ngày cao, mặc dù số ca bệnh nặng và tử vong  của quốc gia này vẫn thấp và kém xa so với nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tuần trước, Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% trong số 52 triệu dân của mình, mở đường cho kế hoạch trở lại cuộc sống bình thường. Quốc gia này hiện đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 72% dân số và đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin cho hơn 79,8% dân số.

Mặc dù chưa bao giờ phong tỏa, nhưng kể từ tháng 4 khi quốc gia này phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư, chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các buổi tụ tập và giãn cách xã hội.

Các sự kiện thể thao ngoài trời được phép có tối đa 50% khán giả và tối đa 100 người có thể tham dự chương trình ca nhạc hoặc buổi hòa nhạc bất kể tình trạng tiêm chủng. Những người đã tiêm chủng sẽ được phép ăn bỏng ngô và uống nước ngọt trong các rạp chiếu phim.

Khi đến các địa điểm có nguy cơ cao, chẳng hạn như quán bar và câu lạc bộ đêm, phòng tập thể dục trong nhà, phòng xông hơi và quán karaoke, khách hàng sẽ được yêu cầu xuất trình bằng chứng tiêm chủng hoặc giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ.

Hàn quốc đã tạo ra ứng dụng vắc-xin của riêng mình. Theo Chính phủ Hàn Quốc, ứng dụng này sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thông qua công nghệ blockchain.

Mặc dù các cuộc tụ tập riêng tư sẽ được phép có tối đa 10 người bất kể tình trạng tiêm chủng, nhưng các nhà hàng và quán cà phê sẽ giới hạn tối đa bốn người chưa tiêm chủng cho mỗi nhóm.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết họ sẽ tập trung vào tỷ lệ nhập viện và tử vong hơn là giảm thiểu số ca nhiễm hàng ngày, đồng thời sẽ mở rộng việc tự điều trị đối với những người chỉ có triệu chứng COVID-19 nhẹ.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) và các chuyên gia đã cảnh báo, thời điểm nước này chuyển sang chiến lược mới có thể khiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

Hôm thứ Năm (28/10), Hàn Quốc đã báo cáo 2.124 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm tích lũy lên 360.536 ca, với 2.817 ca tử vong.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: