Các quy định mới nhằm hướng đến việc “sống chung với COVID-19” của Hàn Quốc có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/11, trong đó nới lỏng một loạt các biện pháp hạn chế và áp dụng hộ chiếu vắc-xin tại những địa điểm có nguy cơ cao như phòng tập thể dục, phòng tắm hơi và các quán bar.

Hàn Quốc
(Ảnh minh họa: Par bmszealand/Shutterstock)

Sự chuyển đổi này diễn ra trong bối cảnh hơn 75% dân số Hàn Quốc đã tiêm chủng đầy đủ. Giai đoạn đầu tiên nằm trong nội dung các quy định sửa đổi sẽ kéo dài 1 tháng và việc gỡ bỏ tất cả các hạn chế dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 2/2022.

“Con đường trở lại cuộc sống thường nhật hàng ngày mà chúng tôi đang thực hiện bước đầu tiên hôm nay, là con đường mà chúng tôi chưa bao giờ đi”, Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol cho hay.

Ông yêu cầu mọi người tiếp tục đeo khẩu trang, đi xét nghiệm COVID-19 nếu xuất hiện các triệu chứng, đồng thời lưu ý rằng vẫn còn đó mối lo ngại về khả năng bùng phát số các ca mắc mới do các yếu tố nguy cơ như sự suy giảm khả năng miễn dịch trong tương lai của những người đã tiêm chủng, hay những cuộc tụ tập đông người dịp cuối năm.

Mặc dù chưa bao giờ thực hiện biện pháp phong tỏa, nhưng Hàn Quốc hiện đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 4 kể từ tháng 7, khi chính phủ áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn về việc tập trung đông người và giãn xa xã hội.

Trong số những thay đổi, thì quy định về thời gian mở cửa tại các nhà hàng và quán cà phê đã được gỡ bỏ, và các sự kiện thể thao ngoài trời có sự tham gia của khán giả sẽ được phép tổ chức với công suất 50%.

Ngoài ra, tối đa 100 người có thể tham dự các buổi nhạc kịch hoặc buổi hòa nhạc bất kể tình trạng tiêm chủng, trong khi các phòng tập thể dục sẽ không còn phải giới hạn tốc độ máy chạy bộ cũng như không cấm chơi nhạc với nhịp cao mỗi phút trong các bài tập nhóm.

Tuy nhiên, người đến các địa điểm có nguy cơ cao như quán bar và câu lạc bộ đêm, phòng tập thể dục trong nhà, phòng tắm hơi và quán karaoke sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Son Young-rae cho biết số ca mắc mới có thể tăng gấp đôi hoặc gấp 3 trong những tuần tới. Hệ thống y tế được thiết kế để điều trị tối đa 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng nếu con số này tăng lên gần 10.000 trường hợp, chính phủ sẽ tạm dừng việc nới lỏng và thực hiện các biện pháp khẩn cấp.

Hàn Quốc đã ghi nhận 1.686 trường hợp mắc COVID-19 mới trong ngày 31/10, qua đó nâng tổng số ca nhiễm lên 366.386 và số trường hợp tử vong là 2.858.

Theo CNA,

Phan Anh

Xem thêm: