Quân đội Hàn Quốc hôm Chủ Nhật (10/7) nói rằng họ đã phát hiện các vật thể bay vòng cung dường như được bắn đi từ Triều Tiên, có khả năng là từ các hệ thống phóng đa rocket (MLR).

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) loan báo rằng các vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ chiều ngày 10/7 và quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và nâng các mức cảnh báo, nhưng không nêu rõ các phản ứng tiếp theo.

Triều Tiên thường bắn thử MLR trong các cuộc diễn tập quân sự, và trong những năm gần đây họ cũng đã phát triển nhiều phiên bản MLR lớn hơn. Các loại rocket và tên lửa nhỏ hơn được xem là trung tâm của kế hoạch của Triều Tiên trong việc tấn công Hàn Quốc nếu xảy ra xung đột liên Triều.

Năm nay, Triều Tiên đã phóng thử hàng loạt tên lửa, từ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tới MLR loại nhỏ. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cấm Triều Tiên thử các vũ khí như vậy.

Hôm 12/6, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể bay không xác định từ MLR. Một tuần trước đó, Bình Nhưỡng được cho là đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ 4 khu vực khác nhau.

Những vụ phóng thử rocket mới nhất xảy ra trong bối cảnh đang có gia tăng lo ngại tại Hàn Quốc rằng Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ 8. Hồi tháng Sáu, ông Sung Kim – đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử vũ khí hạt nhân “vào bất kỳ lúc nào”.

Vài ngày trước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cảnh báo nước láng giềng phía Bắc rằng bất kỳ “hành động khiêu khích” nào đều sẽ bị đáp trả nhanh chóng. Ông Yoon vào thứ Tư tuần trước đã đặt quân đội Hàn Quốc ở mức cảnh giác cao hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Triều Tiên.

Ông Yoon đã thảo luận vấn đề Triều Tiên với các lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản trước khi đưa ra quyết định nâng mức cảnh giác trong quân đội. Lãnh đạo 3 nước đã đồng ý mở rộng “răn đe” Triều Tiên.

Hàn Quốc đang mua hệ thống đánh chặn pháo trị giá 2,6 tỷ USD. Hệ thống này tương tự “Vòm Sắt” của Israel, được thiết kế để bảo vệ miền Nam trước nguy cơ từ kho vũ khí tầm xa của Triều Tiên.

Khu vực đô thị Seoul với 52 triệu dân hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo tầm xa và máy phóng đa rocket của Triều Tiên.

Hải Đăng