Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng thứ Sáu (6/3) xác nhận nước này tăng thêm 518 ca COVID-19, nâng lên tổng cộng 6.284 ca. Số ca tử vong là 42. Giới chức Hàn Quốc đã bổ sung thêm thành phố Gyeongsan vào diện “khu vực chăm sóc đặc biệt”. 

Embed from Getty Images

Trong số 518 ca nhiễm mới ngày thứ Năm (5/3), 367 ca tại thành phố Daegu, 123 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Trước đó, ngày thứ Tư (4/3) tăng 438 ca, thứ Ba (3/3) tăng 516 ca và thứ Hai (2/3) tăng 600 ca.

KCDC xác nhận số ca tử vong trên toàn quốc là 42. Ngoài ra, còn thêm một cụ ông 80 tuổi bị tiểu đường và tử vong do COVID-19 đã được thành phố Daegu báo cáo, nhưng chưa được KCDC cập nhật.

Khoảng 60% số ca COVID-19 tại Hàn Quốc là có liên quan tới một chi nhánh của tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa (Shincheonji ) tại Daegu – thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Các tỉnh/thành lớn khác trên toàn Hàn Quốc đều đã báo cáo có ca COVID-19. Thủ đô Seoul có thêm 2 ca mới, lên 105 ca. Thành phố cảng Busan, lớn thứ hai cả nước tăng thêm 3 ca, lên 95 ca. Tỉnh Gyeonggi tăng thêm 10, lên 120 ca. Các ca nhiễm mới cũng được báo cáo tại nhiều tỉnh, trong đó có Daejeon, Gangwon và Nam Chungcheong.

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Năm (5/3) đã xếp thành phố Gyeongsan là “khu vực chăm sóc đặc biệt” giống với thành phố Daegu và thành phố Cheongdo. Chính quyền trung ương sẽ điều động thêm nguồn lực và nhân viên y tế tới các khu vực đặc biệt để giúp địa phương tăng cường công tác ứng phó với dịch COVID-19.

Thành phố Gyeongsan, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang hiện có 282 ca COVID-19, trong đó hơn 60% liên quan tới tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa.

Theo KCDC, tính đến hết ngày 5/3, Hàn Quốc có 108 ca COVID-19 đã hồi phục, tăng thêm 20 ca hồi phục so với một ngày trước đó.

Số người đang được xét nghiệm virus và cách ly cho tới ngày 5/3 là 21.832 người, tăng 22 người so với ngày 4/3. Tổng cộng từ đầu dịch, Hàn Quốc đã xét nghiệm cho 158.456 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó 136.624 ca có kết quả âm tính, nghĩa là không nhiễm virus.

Như Ngọc