Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han cho biết ông và những người đồng cấp từ Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý rằng sẽ có phản ứng cứng rắn nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, hãng tin Yonhap đưa tin hôm thứ Sáu (2/9).

Embed from Getty Images

Bình luận được ông Kim đưa ra tại Hawaii, nơi ông đang có các cuộc đàm phán ba bên với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Akiba Takeo của Nhật Bản trong bối cảnh Triều Tiên có dấu hiệu đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

“Nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy, phản ứng rõ ràng sẽ khác với trước đây”, ông Kim nói với các phóng viên hôm thứ Năm (giờ Hawaii) sau cuộc đàm phán ba bên, theo Yonhap.

Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử tên lửa với tốc độ chưa từng có trong năm nay.

Vào giữa tháng 8, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa hành trình từ bờ biển phía Tây sau khi Hàn Quốc và Mỹ nối lại các cuộc tập trận thực địa lớn nhất trong nhiều năm. Bình Nhưỡng cáo buộc đó là một cuộc diễn tập cho chiến tranh.

Trong cuộc hội đàm mới nhất, ba quan chức cũng đồng ý hợp tác trong các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi ông Kim cũng nêu quan ngại riêng về các quy định mới của Mỹ về trợ cấp cho xe điện, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Ông Kim cho biết Hoa Kỳ đã hứa sẽ xem xét tác động của các quy tắc mới sau khi Seoul nêu lên lo ngại rằng chúng có thể làm tổn thương các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc.

Các biện pháp theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tháng trước, sẽ bao gồm việc ngừng trợ cấp cho xe ô tô điện được thực hiện bên ngoài Bắc Mỹ, điều này có thể ảnh hưởng đến các công ty như Hyundai Motor và chi nhánh Kia Corp.

Cuộc họp tuần này đánh dấu cuộc họp đầu tiên của ba quan chức kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng Năm.

Lê Vy (theo Reuters)