Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng thứ Ba (3/3) thông báo nước này có thêm 600 ca COVID-19, nâng lên tổng cộng 4.812. Tổng thống Moon Jae-in khẳng định dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang bước vào “giai đoạn rất quan trọng” và tuyên bố bắt đầu cuộc “chiến tranh” với loại virus chết người này. 

Embed from Getty Images

Cũng theo KCDC, tính đến đêm 2/3, số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 28 người.

Số lượng 600 ca COVID-19 tăng thêm được kiểm đếm vào giữa đêm thứ Hai (2/3), trước đó tăng 1.062 ca vào cuối ngày Chủ Nhật và tăng 813 ca vào cuối ngày thứ Bảy.

Giới chức Hàn Quốc xác nhận 60% trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) tại nước này có liên quan đến chi nhánh của tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại thành phố Daegu, 2,5 triệu dân, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía đông nam.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuần trước nói rằng một số thành viên của Tân Thiên Địa đã từng tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Trong 600 ca nhiễm mới, 519 ca tại Daegu, 61 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tổng số ca COVID-19 của hai địa phương này lần lượt là 3.600 và 685.

Các tỉnh/thành lớn khác tại Hàn Quốc đều đã xác nhận có người nhiễm nCoV. Thủ đô Seoul có thêm 7 ca mới, nâng lên 98 ca. Thành phố Busan miền nam tăng thêm 2 ca, lên 90 ca. Một số ca COVID-19 mới được thông báo tại nhiều tỉnh, trong đó có Gyeonggi, Gangwon và Nam Chungcheong.

Theo Yonhap News, tính đến 9 giờ sáng ngày 3/3 (giờ địa phương), 87 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp đặt lệnh cấm di trú hoặc các biện pháp kiểm dịch đối với du khách tới từ Hàn Quốc.

Tổng thống Moon Jae-in sáng 3/3 đã tuyên bố Hàn Quốc bắt đầu một cuộc “chiến tranh” chống lại COVID-19. Ông ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ phải sẵn sàng trực chiến 24/24h.

Cuộc khủng hoảng tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đã tới đỉnh và toàn quốc đã đang bước vào cuộc chiến tranh chống dịch bệnh”, ông Moon tuyên bố.

Phát biểu trong cuộc họp Nội các sáng 3/3, Tổng thống Moon cũng thông báo về kế hoạch bơm 30 nghìn tỷ won (25 tỷ USD) trực tiếp hoặc gián tiếp cho chiến dịch phòng chống COVID-19.

Tổng thống Moon cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới công chúng vì chính phủ đã không cung cấp khẩu trang nhanh chóng và đầy đủ. Ông Moon kêu gọi chính phủ thực hiện các bước mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này.

Theo KCDC, hiện toàn Hàn Quốc đang có 35.555 người cách ly chờ xét nghiệm COVID-19. Tổng số người nghi nhiễm nCoV đã được xét nghiệm là 121.039, trong đó 85.484 người có kết quả âm tính.

Trong số gần 5.000 người nhiễm COVID-19, tính đến đêm 2/3, đã có 34 ca hồi phục hoàn toàn, tăng thêm 3 ca hồi phục so với một ngày trước đó.

Xuân Thành

Xem thêm: