Tại Lầu Năm Góc hôm thứ Năm (3/11), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup nhận định, Triều Tiên đang “chuẩn bị tiến hành” một vụ thử vũ khí hạt nhân.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Năm (31/11), chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhưng được cho là đã thất bại, Bộ trưởng Lee đã thực hiện chuyến thăm Lầu Năm Góc, nơi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Trước đó một ngày, Triều Tiên đã bắn thử hơn hai chục tên lửa tầm ngắn.

Bộ trưởng Lee cảnh báo: “Họ [Triều Tiên] đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân. Tuy nhiên, khi nào họ sẽ thực hiện vụ thử hạt nhân hiện vẫn còn là điều gây tò mò, bởi vì Triều Tiên sẽ phải tính đến mục đích chính trị, và [do đó] để ước tính chính xác khi nào họ sẽ thực hiện vụ thử hạt nhân cũng là một khó khăn đối với chúng tôi.”

Đầu tuần này, ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho rằng, một vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên trong năm năm, có thể xảy ra “vào bất cứ lúc nào”.

Phát biểu với các phóng viên, ông Kirby nhấn mạnh: “Rất khó để dự đoán sự kiện gây kích động nào có thể khiến [Chủ tịch Triều Tiên] Kim Jong Un tiến hành bất kỳ hành động khiêu khích nào mà ông ấy đã thực hiện trong những tuần gần đây và có thể thực hiện  trong những tuần tới. Vì vậy, nói chung, tôi muốn nói, mối quan ngại của chúng tôi vẫn ở mức cao và nhất quán như vậy, về khả năng xảy ra một vụ thử hạt nhân.”

Hai nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ – Hàn đã gặp nhau trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa với mức độ chưa từng có, bất chấp việc phải đối mặt với sự lên án và trừng phạt của phương Tây. Các vụ thử tên lửa liên tục của Triều Tiên đã làm gia tăng mức độ căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, hôm thứ Tư (2/11) Triều Tiên đã phóng 23 tên lửa tầm ngắn với nhiều loại khác nhau về phía đông và phía tây của bán đảo này. Đây là số lượng tên lửa cao nhất mà Triều Tiên bắn trong một ngày. Đáp trả lại, Seoul đã phóng ba tên lửa không đối đất từ các máy bay chiến đấu F-15K và KF-16.

Trong một thông báo chung bằng văn bản, hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ – Hàn đã đe dọa, nếu Chủ tịch Kim sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ kết thúc chế độ của ông ấy.

Thông báo chung cho biết: “Bộ trưởng Austin nhắc lại cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc bằng cách sử dụng toàn bộ các năng lực quốc phòng của Hòa Kỳ, bao gồm các năng lực phòng thủ [vũ khí] hạt nhân, [vũ khí] thông thường và tên lửa cũng như các năng lực phi hạt nhân hiện đại. Ông ấy [Bộ trưởng Austin] nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào nhắm vào Hoa Kỳ hoặc các đồng minh và đối tác của họ, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược, là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc của chế độ Kim.”

Phù hợp với chính sách phi hạt nhân hóa của đất nước mình, Bộ trưởng Lee sau đó lưu ý, ông không tin rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe Triều Tiên.

Ông giải thích: “Không có sự thay đổi nào trong chính sách phi hạt nhân hóa của chúng tôi, và hiện tại … chúng tôi không nghĩ đến việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên Bán đảo Triều Tiên.”

Gia Huy (Theo washingtonexaminer)