Hôm thứ Sáu (19/11), quân đội Hàn Quốc thông báo, họ đã xuất kích các phi cơ chiến đấu để ngăn chặn hai máy bay quân sự của Trung Quốc và bảy chiếc của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố đây chỉ là cuộc huấn luyện thường lệ của không quân Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, các máy bay của Trung Quốc và Nga đã tiến vào khu vực phía đông bắc của Vùng Nhận dạng Phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trong một khoảng thời gian không nói rõ trước khi rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên, JCS khẳng định, các máy bay này không vi phạm không phận của Hàn Quốc.

JCS đã điều động các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không như một bước đi thông thường để đề phòng trường hợp bất ngờ có thể xảy ra.

Theo JCS, phản ứng trước tuyên bố của Hàn Quốc, quân đội Trung Quốc cho rằng họ chỉ tiến hành các cuộc tập trận định kỳ.

Trong một thông báo, JCS nhận định: “Chúng tôi đánh giá tình huống này là  cuộc tập trận chung của Trung Quốc và Nga, nhưng cần phải có thêm các phân tích [về vấn đề này].

Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga thường xuyên tiến vào KADIZ trong những năm gần đây trong bối cảnh các nước tuyên bố chủ quyền chồng lấn đối với các vùng nhận dạng phòng không.

Không giống không phận vốn thuộc chủ quyền hoàn toàn của một quốc gia, vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của một nước thường là khu vực mà nước đó chỉ có thể đơn phương yêu cầu máy bay nước ngoài bay vào khu vực này thực hiện các bước đặc biệt để xác định danh tánh của họ. Không có luật pháp quốc tế nào đề cập và quy định về ADIZ.

Nga không công nhận vùng nhận dạng phòng của Hàn Quốc, trong khi đó Trung Quốc cho rằng khu vực này không phải là không phận lãnh thổ và tất cả các quốc gia đều có quyền tự do đi lại ở đó.

Năm 2019, các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã bắn hàng trăm phát súng cảnh cáo về phía máy bay quân sự của Nga khi các máy bay này xâm nhập không phận của Hàn Quốc trong cuộc tuần tra chung trên không của Nga và Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đã xuất kích nhiều máy bay chiến đấu để ngăn chặn cuộc tuần tra chung này, đồng thời cáo buộc Nga và Trung Quốc vi phạm không phận. Tuy nhiên, Moscow và Bắc Kinh khi đó đã bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: