Các hãng hàng không Hoa Kỳ đã hủy bỏ gần 1.000 chuyến bay vào thứ Bảy (25/12). Đây là ngày thứ hai liên tiếp hàng loạt chuyến bay bị hủy do số ca nhiễm COVID-19 gia tăng đã khiến một số phi công và thành viên phi hành đoàn phải nghỉ việc. Chuỗi sự cố này đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hàng chục nghìn du khách đi nghỉ vào cuối tuần Giáng sinh.

Embed from Getty Images

Tổng cộng có 957 chuyến bay bị hủy trong ngày Giáng sinh 25/12, bao gồm cả các chuyến bay nội địa và các chuyến bay đến/đi khỏi đất nước, theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.com. Gần 2.000 chuyến bay bị hoãn.

Dự kiến ​​sẽ có thêm hàng trăm chuyến bay bị hủy vào Chủ nhật.

Thời điểm xung quanh ngày lễ Giáng sinh thường là thời gian cao điểm cho việc di chuyển bằng đường hàng không, nhưng sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đã buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến vì phi công và phi hành đoàn phải cách ly.

United Airlines đã hủy 230 chuyến bay trong khi American Airlines hủy 90 chuyến bay, đại diện của các công ty cho biết trong các tuyên bố riêng biệt.

Người phát ngôn của United Airlines, Maddie King cho biết: “Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm Omicron trên toàn quốc trong tuần này đã có tác động trực tiếp đến đội bay và những người điều hành hoạt động bay của chúng tôi”. Bà cho biết số chuyến bay bị hủy chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 4.000 chuyến bay trung bình hàng ngày của United trong kỳ nghỉ lễ.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt tại một số nơi và sự lây lan nhanh của biến thể Omicron đã buộc Delta Air Lines phải hủy 344 chuyến bay vào thứ Bảy trong số khoảng 3.000 chuyến bay theo lịch trình. Người phát ngôn của công ty cho biết thêm rằng tác động có thể sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày Chủ nhật.

“Delta dự kiến ​​hơn 300 chuyến bay sẽ bị hủy vào Chủ nhật, ngày 26/12”, người phát ngôn cho biết. 

Trên toàn cầu, dữ liệu FlightAware cho thấy chỉ có hơn 2.700 chuyến bay bị hủy vào thứ Bảy và 7.049 chuyến bay khác bị hoãn, tính đến 5:30 giờ chiều EST.

Trong số các sân bay Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nhiều nhất là Hartsfield-Jackson International tại Atlanta, Newark Liberty International tại New Jersey, Los Angeles International và JFK International tại New York. Sáu trong số 10 sân bay toàn cầu bị hủy chuyến nhiều nhất là của Trung Quốc.

Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm mới COVID-19 ở Hoa Kỳ đã tăng 45% lên tới 179.000 ca mỗi ngày trong tuần qua.

Trong khi nghiên cứu gần đây cho thấy Omicron gây ra bệnh nhẹ hơn và tỷ lệ nhập viện thấp hơn so với các biến thể trước đó của COVID-19, các quan chức y tế vẫn tỏ ra thận trọng.

Ngân Hà (theo Reuters)

Xem thêm: