Sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, rời khỏi Đài Loan vào ngày 3/8, trang web của các bộ và các ủy ban khác nhau của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) liên tục bị tin tặc tấn công.

id13794494 568231 600x400 1
Phụ đề tin tặc chèn vào “Kẻ chiến bại Pelosi hãy cút khỏi Đài Loan” xuất hiện trên màn hình TV phía sau quầy thanh toán của siêu thị thống nhất Đài Loan. (Ảnh: cư dân mạng cung cấp)

Tối ngày 4/8, các dịch vụ hệ thống liên quan đến cảnh sát như M-Police đã tạm thời bị gián đoạn. Sáng ngày 5/8, trang web đối ngoại của Bộ Nội vụ Đài Loan cũng xảy ra sự cố kết nối chậm và phát hiện IP từ nước ngoài đang tiến hành “tấn công từ chối dịch vụ” (DDoS). Sau khi trung tâm thông tin gấp rút sửa chữa, đã phát hiện có IP từ nước ngoài tiến hành tấn công từ chối dịch vụ, từng nguyên nhân một bị loại trừ và hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại lúc 10:45 sáng.

Trang web chính thức của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Đài Loan bị tê liệt do cuộc tấn công ngày 3/8, đã được khôi phục lại, nhưng vào sáng sớm ngày 5/8 đều cả 2 đều bị ‘thất thủ’. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, lần đầu tiên vào ngày 2/8, cổng thông tin tiếng Anh của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và trang web chính thức của Bộ Ngoại giao đã phát hiện một lượng lớn các cuộc tấn công kết nối IP từ những nơi như Trung Quốc, Nga.

Sau khi khôi phục, từ trưa ngày 4/8 đến sáng sớm ngày 5/8, Bộ Ngoại giao đã phát hiện nhiều cuộc tấn công hơn của các lực lượng mạng ở nước ngoài sử dụng các phương pháp liên tục cập nhật. Số lần kết nối độc hại tăng tối đa từ 8,5 triệu lần/ phút lên hơn 170 triệu lần/ phút.

Hôm 5/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho biết, trang web chính thức của Bộ đã được khôi phục khẩn cấp. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mạng Internet liên tục của các thế lực thù địch nước ngoài, nhằm lọc kết nối và điều chỉnh cài đặt mạng, khiến tốc độ duyệt của các trang web liên quan có thể bị chậm, hoặc có thể tạm thời ngắt kết nối. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục duy trì mức độ cảnh giác cao.

Ông La Bỉnh Thành, phát ngôn viên của Viện hành chính cho biết, các phương thức tấn công gần đây chủ yếu nhằm làm nghẽn các trang web. Hiện tại, các bộ ngành sẽ ứng phó bằng cách tăng lượng truy cập, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ.

Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn tại sự kiện vào ngày 5/8, Thị trưởng Đài Bắc, ông Kha Văn Triết (Ko Wen-je) cho biết, vấn đề an ninh mạng khác với những gì mọi người thường tưởng tượng.

Nguy hiểm thực sự không phải là vào ngày xảy ra vụ việc, mà là kết quả của sự thâm nhập thông thường đột nhiên được bày ra vào ngày hôm đó. Đây là một cuộc chiến vô hình, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chính quyền thành phố Đài Bắc cũng từng bị tin tặc tấn công trong quá khứ. Vì vậy họ đã dành rất nhiều nỗ lực để cải thiện, việc duy trì an ninh thông tin không phải là tốt nhất, mà cần làm tốt hơn. Chính quyền thành phố Đài Bắc đã chú ý đến vấn đề này và tiếp tục cải thiện.

Các biện pháp hạn chế thương mại mới của Trung Quốc áp đặt lên Đài Loan được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà Pelosi đến Đài Loan. Đây là chuyến thăm Đài Loan đầu tiên của một chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ kể từ năm 1997. Chuyến thăm này đã khiến Trung Quốc tức giận và thông báo sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển xung quanh Đài Loan từ ngày 4/8 đến ngày 7/8.

Bình Minh (t/h)