Ngày 2/10, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở New York đã bất chấp mưa gió, tổ chức một cuộc tuần hành tại Brooklyn, cộng đồng người Hoa ở New York, để ủng hộ hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái khỏi đảng, đoàn, đội của Đảng cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ (tam thoái), và hơn 2,7 triệu người trên toàn thế giới đã ký tên thỉnh nguyện “Kết thúc ác ma Trung Cộng” (EndCCP).

p3223359a521111727
Ngày 2/10, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở New York đã bất chấp mưa gió, tổ chức một cuộc tuần hành tại Brooklyn, cộng đồng người Hoa ở New York, ủng hộ hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Liễu Địch / Vision Times)

Mặc dù trời đổ mưa nhưng hàng ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn đội mưa tham dự cuộc tuần hành. Mỗi nhóm giữ đội hình chỉnh tề, tinh thần phấn chấn: Tiếng nhạc của dàn nhạc Thiên Quốc hùng tráng vang vọng; vũ điệu sôi nổi của đội múa rồng và đội múa sư tử đã thể hiện sức sống của văn hóa truyền thống Trung Hoa; thuyền hoa sen đi trong mưa, tượng trưng cho khí tiết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Các biểu ngữ được trưng bày trong cuộc tuần hành gồm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo; Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới; Thiện ác phân minh, thiện ác tất báo; ĐCSTQ là virus tà ác nhất gây hại cho thế giới; ĐCSTQ là virus thực sự của nhân loại; Thoái ĐCSTQ có thể đắc cứu; Thoái ĐCSTQ bảo bình an; Chúc mừng  400 triệu con dân Trung Hoa thoái ĐCSTQ; Tàng tự thạch ‘ĐCSTQ vong’ ở Quý Châu tiết lộ thiên cơ; ĐCSTQ đang tan rã; Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và truy tố Giang Trạch Dân…

Giữa trời mưa gió, cuộc tuần hành ngoạn mục này đã thu hút rất đông người đến xem, có người cầm ô đứng xem dưới mưa, có người đứng dưới mái hiên.

Nhiều người chụp ảnh và quay video bằng điện thoại di động. Họ nói sẽ chia sẻ hình ảnh cuộc tuần hành hoành tráng này với mọi người. Một số người cầm những bông hoa sen nhỏ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” do các học viên Pháp Luân Công phát tặng. Có người tuyên bố làm ‘tam thoái’ ngay tại chỗ.

p3223377a614748596
Roy và Hoppy và những người khác xem cuộc tuần hành (Ảnh: Trương Chính / Vision Times)

Ủng hộ tự do tín ngưỡng, người dân Trung Quốc không nên theo ĐCSTQ

Bà Mavia là một nội trợ đã nghỉ hưu nhiều năm, cổng nhà bà đối diện với đại lộ mà đoàn tuần hành đi qua. Bà đứng trên bậc thềm để xem cuộc tuần hành. Bà nói cuộc tuần hành này rất đẹp. Bà cũng rất vui khi thấy cảnh tượng đẹp mắt như vậy trước nhà của mình.

Bà nói rằng bà biết về cuộc đàn áp người Trung Quốc của chế độ ĐCSTQ. Bà ủng hộ tự do tín ngưỡng, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trở thành người tốt và chống lại cuộc bức hại.

Ông Vincent là một doanh nhân bất động sản người Mỹ. Ông cầm ô đứng xem cuộc tuần hành. Ông nói rằng ông biết một số cuộc bức hại người Trung Quốc của ĐCSTQ. Hiện đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc tam thoái và đó là một điều tốt.

Ông cũng nói các học viên Pháp Luân Công có một đội hình tốt như vậy trong cuộc tuần hành dưới trời mưa, rất đáng được đánh giá cao. Ông ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc chiến chống lại cuộc bức hại của họ.

Roy, Hoppy và những người khác đến New York tham quan. Khi nhìn thấy đoàn tuần hành, họ vội vàng dừng bước, đứng ở nơi có thể che mưa và vui mừng theo dõi cuộc tuần hành.

Họ nói đức tin ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của Pháp Luân Công rất tốt, thế giới này cần có ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công tin vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ thì chắc chắn là sai. Họ còn nói sẽ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc chiến chống bức hại, và ủng hộ nhiều người Trung Quốc hơn thoái xuất khỏi ĐCSTQ – một tổ chức độc hại.

Họ cũng nói rằng sau khi trở về nhà sẽ lên Internet hoặc tìm các học viên Pháp Luân Công địa phương để tìm hiểu sự thật về môn này.

Ông Lý đến từ Trung Quốc Đại Lục đã xem cuộc tuần hành và nói rằng nó rất đẹp, một cuộc tuần hành như vậy không thể được nhìn thấy ở Trung Quốc.

Ông nói rằng là một người Trung Quốc, thì nên là con cháu của vua Viêm vua Hoàng. Những gì ĐCSTQ làm không tốt cho người Trung Quốc, và người Trung Quốc không thể đi theo ĐCSTQ.

p3223354a82381465
Ngày 2/10, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở New York tuần hành tại Brooklyn, New York dưới trời mưa, ủng hộ hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Liễu Địch / Vision Times)
p3223356a843331840
Ngày 2/10, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở New York tuần hành tại Brooklyn, New York dưới trời mưa, ủng hộ hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Liễu Địch / Vision Times)
p3223332a742791759
Đội nhạc Thiên Quốc của Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223335a775470191
Đội múa rồng. (Nguồn: Vision Times)
p3223337a284940602
Cuộc tuần hành của các học viên Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223338a267352352
Cuộc tuần hành của các học viên Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223343a927641401
Băng-rôn: Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223342a976069909
Đồ hình Pháp Luân của Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223340a244941120
Đội hoa sen. (Nguồn: Vision Times)
p3223339a788237634
Cuộc tuần hành của các học viên Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223344a521541839
Băng-rôn: 23 năm bức hại Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223345a443280490
Cuộc tuần hành của các học viên Pháp Luân Công. (Nguồn: Vision Times)
p3223346a386610751
Băng-rôn Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu. (Nguồn: Vision Times)
p3223348a890578999
Đội múa rồng của các học viên Pháp Luân Công (Nguồn: Vision Times)

Trương Chính, Liễu Địch / Vision Times