Các hãng hàng không thương mại trên khắp thế giới đã hủy bỏ hàng nghìn chuyến bay vào cuối tuần lễ Giáng sinh với lý do lo ngại về biến thể Omicron, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Các hãng hàng không trên toàn cầu đã hủy bỏ ít nhất 2.366 chuyến bay vào đêm lễ Giáng sinh 24/12, theo một cuộc kiểm kê diễn ra trên trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.com. Gần 9.000 chuyến bay khác bị hoãn.

Dữ liệu của FlightAware cho thấy, lưu lượng hàng không thương mại nội địa nước Mỹ và ra vào nước này chiếm hơn một phần tư tổng số chuyến bay bị hủy vào cuối tuần qua. Tổng cộng, đã có 418 chuyến bay trong, đến hoặc ra ngoài Hoa Kỳ bị hủy, trong khi 221 chuyến khác bị hoãn. 

United Airlines và Delta Air Lines là hai trong số các hãng hàng không Hoa Kỳ đầu tiên báo cáo về làn sóng hủy chuyến vào cuối tuần với tổng cộng 280 chuyến với lý do thiếu hụt nhân sự trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm COVID-19, trong khi 49 chuyến bay của JetBlue đã bị tạm dừng.

Các ca nhiễm COVID-19 đã gia tăng mạnh ở Hoa Kỳ trong những ngày gần đây do biến thể Omicron. Biến thể này hiện chiếm gần ba phần tư các trường hợp ở Hoa Kỳ và chiếm tới 90% ở một số khu vực, chẳng hạn như như Eastern Seaboard.

Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ đã tăng 45% lên 179.000 ca mỗi ngày trong tuần qua.

New York đã báo cáo hơn 44.000 ca nhiễm mới được xác nhận chỉ trong ngày thứ Sáu, phá vỡ kỷ lục hàng ngày của bang. 

Tại Anh, nhiều ngành công nghiệp và mạng lưới giao thông đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân viên do công nhân bị ốm phải tự cách ly. Các bệnh viện cũng cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhân sự, ảnh hưởng tới việc cứu chữa bệnh nhân.

Theo dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Năm, cứ 1 trong 20 người ở London nhiễm COVID-19 vào tuần trước, và con số có thể tăng lên 1 trong 10 người vào đầu tuần tới.

Dữ liệu của chính phủ Anh Quốc cũng đã công bố con số kỷ lục 122.186 ca nhiễm mới trên toàn quốc vào thứ Sáu, đánh dấu ngày thứ ba số ca nhiễm vượt qua con số 100.000.

Pháp đạt kỷ lục nhiễm COVID-19 vào thứ Sáu, với số ca hàng ngày vượt quá 94.000 người trong khi số ca nhập viện do virus đạt mức cao nhất trong bảy tháng, khiến chính phủ phải triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào thứ Hai để tìm cách đối phó với dịch bệnh.

Tuy vậy, các nghiên cứu gần đây cho thấy Omicron gây ra bệnh nhẹ hơn và tỷ lệ nhập viện thấp hơn so với các biến thể trước đó.

Bất chấp sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, hàng triệu người Mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

New York đã lên kế hoạch hạn chế đáng kể số lượng người được phép tới Quảng trường Thời đại cho lễ đón Giao thừa ngoài trời hàng năm. Giới hạn số lượng người tham dự sẽ là 15.000 người.

Nhà Trắng cho biết vào tuần tới, chính quyền Biden sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia Nam Phi được áp đặt vào tháng trước vì lo ngại về biến thể Omicron.

Lê Vy (theo Reuters)

Xem thêm: