Hàng nghìn người đã đăng ký và đã bỏ phiếu tại bang Georgia sử dụng địa chỉ là các cơ sở bưu điện hoặc kinh doanh, nhưng lại làm cho nó giống như địa chỉ cư trú, theo chuyên gia phân tích dữ liệu cử tri Matt Braynard.

Ông Matt Braynard, cựu giám đốc dữ liệu và chiến lược cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2016, hôm 24/11 đã đăng tải thông tin cho biết nhiều địa chỉ trong hồ sơ cử tri, trong đó có các thông tin không rõ ràng về địa chỉ thực tế, nhưng trong giấy tờ lại được ghi địa chỉ trông giống như địa chỉ cư trú.

Georgia: Chúng tôi đã xác định được hơn một nghìn phiếu bầu vắng mặt, phiếu bầu sớm được bỏ bởi các cá nhân mà đã đăng ký địa chỉ thực tế là địa chỉ của các văn phòng bưu điện, UPS và FedEx, cố tình trá hình các số bưu điện này như ‘Căn hộ’, ‘Đơn nguyên’, v.v…” ông Braynard viết trên Twitter hôm 22/11.

Ông Braynard trong tweet đăng hôm 24/11 đã  công bố mẫu 15 địa chỉ như vậy.

Chỉ mới rà soát một phần [phiếu bầu] của bang này”, ông Braynard nói, đội ngũ cũng đã phát hiện được “một nghìn phiếu bầu được bỏ bởi những người đã đăng ký tại các địa chỉ không phải nơi cư trú, những địa chỉ kinh doanh đơn thuần và đã trá hình địa chỉ này giống như “Căn hộ”, v.v…

Ông Braynard nói thêm rằng cử tri tại bang Georgia bắt buộc phải đăng ký địa chỉ là nơi cư trú, chứ không phải là nơi nhận thư.

Ông cho biết gần như tất cả “những người mà đã trá hình cơ sở bưu điện là địa chỉ cư trú của họ” đã sử dụng phiếu vắng mặt để tham gia bầu cử.

Luật bầu cử của bang Georgia quy định rằng: “Nơi cư trú của mọi người sẽ được quyết định là nơi trong đó mọi người thường trú mà không có bất kỳ ý định nào của việc di dời khỏi đó”.

Luật cũng quy định bất kỳ ai “cố tình đưa ra thông tin sai khi đăng ký cử tri” có thể bị buộc trọng tội và phạt tù giam lên tới 10 năm hoặc phạt hành chính 100.000 USD.

The Epoch Times cho biết họ đã liên lạc với văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Georgia để yêu cầu trả lời về thông tin ông Braynard đưa ra, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: